Sơn La: Gần 1.000m3 đất đá sạt lở, Quốc lộ 279D ách tắc nghiêm trọng

Các lực lượng công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La) và giao thông đang khẩn trương triển khai phương án khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 279D, đoạn qua huyện Mường La, tỉnh Sơn La, để sớm thông đường.
Sơn La: Gần 1.000m3 đất đá sạt lở, Quốc lộ 279D ách tắc nghiêm trọng ảnh 1

Gần 1.000m3 đất đá sạt lở xuống lòng đường gây ách tắc giao thông. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Do khối lượng đất đá, đặc biệt là một tảng đá lớn, khối lượng gần 1.000m3 đã rơi xuống chắn ngang lòng đường nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn.

Ông Đỗ Xuân Hảo, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hữu Hảo Tây Bắc - đơn vị trực tiếp tham gia khắc phục sạt lở cho biết, Công ty đã cắm biển và phân luồng hai đầu tuyến không cho người qua lại để đảm bảo an toàn. Ở phía trên điểm sạt lở tại vị trí vách ta luy hiện nay còn vết nứt lớn, khối lượng đá lớn nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Các công nhân đang phải ròng dây, thắt dây bảo hiểm an toàn tiếp cận vị trí đó để khoan, xử lý trước, đồng thời khoan tảng đá phía dưới để kịp thời thông xe.

Cùng với các đơn vị đảm bảo giao thông, lực lượng Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La sẽ dùng mìn để phá đá. Trung tá Lê Trung Thủy, Trưởng ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La cho biết, phương án hiện nay là nổ mìn, xử lý các tảng đá và đá lăn ở phía trên trước. Sau đó, lực lượng chức năng khoan và dùng mồi thuốc nổ nhỏ để phá tảng đá lớn ở lòng đường. Dự kiến, 15 giờ ngày 27/7, sẽ thông xe bước 1, xe nhỏ có thể đi qua còn phương tiện lớn như xe tải, xe khách giường nằm chưa thể lưu thông. Nếu thời tiết thuận lợi sẽ thông đường hoàn toàn trong 2 -3 ngày tới.

Hiện nay, trên tuyến Quốc lộ 279D còn nhiều điểm nguy cơ sạt lở cao, nếu xuất hiện mưa lũ lớn, sạt lở có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào. Ông Trần Công Thìn, Phó Giám đốc Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông 1, Sở Giao thông Vận tải Sơn La cho biết, các khu vực có nguy cơ sạt lở cao gồm: Đoạn qua đèo Cao Pha, huyện Mường La và đoạn qua xã Chiềng Lao, huyện Mường La, đến đầu tuyến. Nguyên nhân do vị trí mái ta luy là núi đá cao, rời rạc. Trước tình hình đó, Công ty đã dự phòng các phương tiện, nhân lực, vật tư dự phòng, khi xảy ra sạt lở trên tuyến sẽ ứng cứu, xử lý một cách nhanh nhất.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26/7, tại Km90+700, Quốc lộ 279D xuất hiện tình trạng sạt lở, gây ách tắc giao thông. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La đã phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo tuyến đường khác. Theo đó, các phương tiện từ huyện Mường La đi thành phố Sơn La, Hà Nội, di chuyển theo tỉnh lộ 110 ra thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn và ngược lại để tránh ùn tắc.
 

Hữu Quyết - Nguyễn Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.