Sơn La: Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử tại các bản vùng cao biên giới

Những ngày này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được tỉnh Sơn La tích cực triển khai. Đặc biệt, tại các xã ở khu vực biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã có nhiều hoạt động tuyên truyền và đảm bảo an toàn cho ngày hội quan trọng này.
Chú thích ảnh
Cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) hướng dẫn người dân tìm hiểu về danh sách đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. 

Dưới cái nắng oi ả gần 40 độ C ở vùng biên giới, các cán bộ thuộc Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Chiềng On vẫn đi xe máy đến từng bản làng xa xôi để tuyên truyền về công tác bầu cử. Hơn một tháng nay, chiếc loa di động được gắn trên xe máy đã trở thành công cụ chính trong việc tuyên truyền đến người dân vùng biên về ngày hội bầu cử sắp tới.

Thông qua những nội dung được phát qua tiếng loa tuyên truyền bằng các thứ tiếng như tiếng phổ thông, tiếng Mông và tiếng Thái, người dân ở vùng biên xa xôi đã biết được tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới, qua đó giúp họ có nhận thức đúng đắn về quyền lợi cũng như nghĩa vụ của công dân khi ở vai trò là cử tri tham gia bỏ phiếu lựa chọn những người ưu tú vào Quốc hội và HĐND các cấp. Đồng thời, người dân cũng ý thức được và tuyên truyền lại cho những người dân khác trong bản.

Đại úy Thào Nguyên Hồ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chiềng On cho biết, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phối hợp với chính quyền, lực lượng công an xã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về bầu cử gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời vận động người dân đúng ngày 23/5 đi bỏ phiếu, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Chú thích ảnh
Cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) sử dụng xe máy và loa di động để tuyên truyền về ngày hội bầu cử các cấp. 

Cùng với công tác tuyên truyền, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong đợt bầu cử sắp tới được lực lượng Biên phòng Sơn La đặc biệt chú trọng. Thiếu tá Trịnh Văn Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng On cho biết, được giao quản lý địa bàn 2 xã Phiêng Khoài, Chiềng On và bảo vệ gần 30 km đường biên giới, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tăng cường lực lượng trinh sát thường xuyên bám nắm địa bàn; phối hợp với công an các xã chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đồng thời, đơn vị thành lập 8 tổ, chốt kiểm soát, ngăn chặn các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, đơn vị có 1 tổ kiểm soát lưu động, 1 đội cơ động trên địa bàn thường xuyên tuần tra, kiểm soát dọc biên giới, nhằm kịp thời ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Hơn 4 tháng qua, đơn vị đã phát hiện và xử lý 7 vụ việc, với 12 đối tượng có ý định nhập cảnh trái phép.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, từ tháng 4/2021 đến nay, Đội vận động quần chúng tại các Đồn Biên phòng đã tổ chức hơn 40 buổi tuyên truyền về bầu cử cho trên 2.000 lượt người dân tại các bản vùng cao biên giới. Đặc biệt, các đơn vị đã lựa chọn những cán bộ am hiểu địa bàn, có kinh nghiệm về công tác vận động quần chúng, có khả năng nói tiếng dân tộc trên địa bàn, chủ động xuống cơ sở để tuyên truyền vận động bà con một cách dễ hiểu, dễ nhớ về bầu cử.

Đại tá Cà Văn Lập, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, hiện nay lực lượng Biên phòng tỉnh Sơn La duy trì 51 tổ, chốt với hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm bám trụ trên biên giới làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị, cơ quan chức năng, địa phương trong việc xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch bệnh. Trong hoạt động bảo vệ an ninh trật tự vùng biên, tập trung vào thời gian trọng điểm, địa bàn trọng điểm, các khu vực bỏ phiếu.

Ngoài ra, lực lượng Biên phòng vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm. Cùng với đó, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử, tạo khí thế toàn lực lượng tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức, phục vụ, bảo vệ an toàn bầu cử; nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, tình hình địa bàn, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân khu vực biên giới, xây dựng địa bàn biên giới ổn định, an toàn.

Bài và ảnh: Hữu Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.