Sơn La: 8 người chết và mất tích, 6 xã bị cô lập do mưa lũ

Trong ngày 10-11/10, trên địa bàn các huyện của tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa, mưa lớn, lũ xuất hiện trên các suối, gây thiệt hại nặng về người, tài sản của nhân dân.
Sơn La: 8 người chết và mất tích, 6 xã bị cô lập do mưa lũ ảnh 1

Nước lũ dâng cao gây ngập tại nhiều khu dân cư ở huyện Phù Yên, Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Tính đến 16 giờ ngày 11/10, mưa lũ tại Sơn La đã làm 5 người chết, 3 người mất tích và 3 người bị thương. Trong số 5 người chết đã xác định được danh tính 3 người là: Bà Sùng Thị Giở (70 tuổi) ở bản Gạng Phổng, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; bà Lường Thị Huấn (50 tuổi) ở bản Nà Lìu 2, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; anh Phùng Văn Đại (42 tuổi) ở xã Mường Bang, huyện Phù Yên. Mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã làm thiệt hại 159 ngôi nhà tại các huyện Phù Yên, Vân Hồ, Mường La, Mộc Châu, Bắc Yên; trong đó 141 ngôi nhà bị sập đổ cuốn trôi, sạt lở. Mưa lũ tại Sơn La cũng đã làm thiệt hại trên 180ha lúa, 48ha hoa màu và hàng trăm con gia súc, gia cầm của nhân dân tỉnh Sơn La; làm hư hỏng hệ thống giao thông đến 6 xã của huyện Phù Yên; 2 mố cầu của 2 cầu xã Gia Phù, huyện Phù Yên bị cuốn trôi. Hệ thống điện 35KV huyện Phù Yên, Bắc Yên bị tê liệt vì một số cột điện nghiêng, gãy đổ, sạt lở móng. Ngoài ra, mưa lũ tại địa phương đã làm 6 xã của huyện Vân Hồ gồm Chiềng Yên, Suối Bàng, Liên Hòa, Mường Men, Song Khủa, Mường Tè bị cô lập hoàn toàn; làm ngập một số đoạn trên quốc lộ 37, quốc lộ 43...
Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.