Phản hồi thông tin của TTXVN:

Sớm tiến hành sửa chữa Khu chứng tích Nhà thờ Kon H’ring (Kon Tum)

Ngày 19/4, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) có bài viết “Chuyện quản lý: Chứng tích hay phế tích?” phản ánh tình trạng Khu chứng tích Nhà thờ Kon H’ring, thuộc làng Kon H’ring, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum ngày càng xuống cấp.
Sớm tiến hành sửa chữa Khu chứng tích Nhà thờ Kon H’ring (Kon Tum) ảnh 1

Bia tưởng niệm cỏ mọc và rác bao quanh tại Khu chứng tích Nhà thờ Kon H’ring (Kon Tum).

Sau thông tin phản ánh của TTXVN, UBND huyện Đăk Tô đã kiểm tra thực trạng Khu chứng tích. Thừa nhận sự xuống cấp của công trình, ông Cao Trung Tin - Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô cho biết: Qua nắm tình hình và phản ánh của báo chí, UBND huyện đã kiểm tra, thời gian tới sẽ tiến hành sửa chữa lại.

Huyện cũng giao xã Diên Bình quản lý, hỗ trợ một phần kinh phí cho địa phương để có trách nhiệm quản lý Khu di tích này. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Di sản, Khu di tích phải có Ban quản lý cấp huyện, cấp xã, có tổ quản lý di tích nhưng với điều kiện biên chế như hiện nay, huyện chưa thực hiện được. Ngoài ra, năm 2002, theo quy hoạch Khu di tích có diện tích 20 ha nhưng trước đó đất ở khu vực này đã được cấp cho người dân. Trước thực trạng trên, về mặt quản lý Nhà nước, UBND huyện sẽ kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum điều chỉnh lại cho phù hợp, ông Cao Trung Tin cho biết thêm.
Sớm tiến hành sửa chữa Khu chứng tích Nhà thờ Kon H’ring (Kon Tum) ảnh 2

Hàng rào bên hông Khu chứng tích Nhà thờ Kon H’ring bị phá.

Khu chứng tích Nhà thờ Kon H’ring là nơi ghi dấu tội ác của đế quốc Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Tại đây, vào đêm 25/5/1972, đế quốc Mỹ và chính quyền VNCH đã dùng máy bay ném bom, oanh tạc nhà thờ, tu viện Kon H’ring, sát hại 500 người dân vô tội, làm hàng trăm người khác bị thương.
Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.