Sớm thực hiện kết luận thanh tra về dự án Cảng Qui Nhơn

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 2/2019, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải đã trả lời về những xử lý sau Kết luận thanh tra công tác cổ phần hóa cảng Quy Nhơn, cũng như đề xuất xây dựng Nhà ga T3 của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Khẩn trương thực hiện kết luận thanh tra 

Ngày 27/2/2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì làm việc với Thanh tra Chính phủ, các bộ ngành liên quan để nghe báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về công tác cổ phần hóa cảng Quy Nhơn và các khó khăn vướng mắc hiện nay. 

Chú thích ảnh
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam trả lời các câu hỏi của báo chí. Ảnh: Viết Tôn

Theo ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, sau khi kết luận thanh tra được ban hành và Thủ tướng có chỉ đạo, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có kế hoạch triển khai thực hiện kết luận thanh tra trên các phương diện.

"Thứ nhất, Bộ GTVT đã quyết định thu hồi 2 văn bản liên quan đến dự án mà theo kết luận thanh tra có những nội dung không đúng pháp luật. Thứ hai, Bộ chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) trực tiếp làm việc với đại diện của các cổ đông trong Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn. Theo báo cáo mới nhất chúng tôi nhận được, các bên đã thỏa thuận với nhau thực hiện thủ tục cổ phần hóa, thu hồi tài sản về cho Nhà nước. Vinalines đã chuẩn bị các điều kiện về tài chính để trả  những khoản tiền trước đây các cổ đông đã thanh toán cho Vinalines. Thứ ba là tiến hành các thủ tục pháp lý để tiến hành đăng ký lại số cổ phần chuyển cho các cổ đông không phải của Nhà nước", Phó Tổng Thanh tra cho biết.  

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chủ trì, chỉ đạo Vinalines sớm tiếp nhận, quản lý hơn 75% cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn đúng quy định pháp luật. Các bộ ngành tiếp tục xem xét, tháo gỡ các khó khăn trong thực hiện kết luận thanh tra; triển khai đảm bảo khẩn trương, minh bạch, đúng quy định.

Sẽ tổ chức đấu thầu cạnh tranh dự án xây dựng nhà ga T3 

Cũng tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã trả lời câu hỏi về đề xuất xây dựng Nhà ga T3 của Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.  

Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, do tình hình ách tắc cả trên bầu trời và dưới mặt đất của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhà ga T3 là một trong những công trình ưu tiên kêu gọi đầu tư.  

“Trên cơ sở đó chúng tôi đã công khai quy hoạch và hiện tại có Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị được giao quản lý khai thác cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đề nghị được đầu tư nhà ga T3”, ông Nguyễn Ngọc Đông nói.  

Tuy nhiên, hiện ACV đã chuyển về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Ông Nguyễn Ngọc Đông cũng cho biết, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC gần đây đã gửi đề xuất tới Bộ GTVT xin xây nhà ga T3.

“Trong trường hợp có nhiều hơn một nhà đầu tư sẽ phải tổ chức đấu thầu cạnh tranh. Hiện chúng tôi đang tập hợp tất cả các đề xuất. ACV có nghiên cứu chi tiết tương tự đề án tiền khả thi, còn FLC mới đề nghị, chưa có nghiên cứu cụ thể”, ông Nguyễn Ngọc Đông nói.

V.Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.