Sớm hoàn thành khu neo đậu tránh bão cho tàu cá ở đảo Phú Quý

Tính đến đầu tháng 7/2020, tiến độ thi công khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 1) đạt 90%.

Đây là công trình quan trọng và cấp thiết để bảo vệ tàu thuyền của ngư dân trong mùa mưa bão và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện đảo Phú Quý.

Chú thích ảnh
 Các đoạn đê chắn sóng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý đang được thi công khẩn trương. 

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý (giai đoạn 1) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 544 tỷ đồng.

Đây là công trình neo đậu tránh trú bão cấp vùng, có thể đáp ứng cho 1.000 tàu cá có công suất đến 600 CV của tỉnh Bình Thuận và các tỉnh lân cận hoạt động khai thác hải sản trên ngư trường vùng biển Nam Trung bộ, quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK 1 vào neo đậu, tránh trú bão.

Quy mô diện tích mặt nước khu neo đậu là 55 ha. Công trình bao gồm 2 hạng mục là đê chắn sóng phía Đông, đê chắn sóng phía Tây và hệ thống phao neo tàu.

Chú thích ảnh
Một đoạn đê chắn sóng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý đã hoàn thành. 

Anh Hà Văn Nhoan,  Kỹ sư Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96 (đơn vị thi công) cho biết, mặc dù hiện nay thời tiết tại đảo Phú Quý không thuận lợi cho việc xây dựng nhưng nhà thầu sẽ tăng cường thêm nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng thời gian quy định.

Dựa theo tình hình tiến độ đã thực hiện và kế hoạch tiến độ triển khai thi công trong thời gian tới, khối lượng thực hiện toàn công trình dự kiến đến ngày 30/9/2020 sẽ đạt trên 95%.

Chú thích ảnh
Tàu cá neo đậu trong Khu tránh trú bão đảo Phú Quý.

Ông Bùi Thế Nhân, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Phú Quý cho biết, hiện nay, địa phương đang phối hợp tích cực để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để cho công trình kịp tiến độ. Đến đầu tháng 10/2020 sẽ hoàn thành giai đoạn 1 của công trình để chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Trước diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, việc hoàn thành Khu neo đậu tránh trú bão sẽ chủ động phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại cho ngư dân và tàu cá trên ngư trường Phú Quý, tạo điều kiện để huyện đảo Phú Quý và tỉnh Bình Thuận triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế biển. Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Phú Quý là một trong ba công trình xây dựng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.