Đầu tư 10 tỷ đồng nạo vét khu neo đậu tại cảng cá Lạch Hới

UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định phê duyệt dự án nạo vét khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới, thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9,9 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh.

Theo đó, trên cơ sở âu tránh trú bão Lạch Hới hiện có, chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa sẽ cho tiến hành nạo vét khu vực cửa âu. Đơn vị thi công sẽ tiến hành nạo vét luồng và khu vực neo đậu cửa âu với tổng khối lượng nạo vét là hơn 110.000 m3.

Nhà thầu sẽ nạo vét dưới nước bằng tàu hút phun công suất dưới 2.000 CV phun lên các bãi lắng tạm số 1, 2, 3, 4, 5 của cảng Lạch Hới. Toàn bộ khối lượng nạo vét trong các bãi lắng sẽ được vận chuyển đến các bãi chứa thải cách cảng cá Lạch Hới 3 km.

Cảng cá Lạch Hới đã được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch là cảng cá loại I giai đoạn 2016-2020. Trong vài năm trở lại đây luồng lạch vào cảng bị bồi lắng nhiều, mức nước quy chuẩn để tàu vào được là 3,6m, nhưng hiện nay khi nước cường chỉ còn 2,5m- 3m. Tàu lớn không vào được, tàu nhỏ chỉ vào thời điểm đỉnh cường của nước, làm ảnh hưởng đến khả năng tàu ra vào làm dịch vụ cũng như tránh trú bão.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.