Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM vào cuộc sống

Ngày 12/10, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tính đến hết ngày 10/10, đã có tổng cộng 31.780 lượt ý kiến của người dân, cán bộ, đảng viên, các chuyên gia, nhà khoa học... trên địa bàn thành phố và cả nước đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X. Phần lớn các ý kiến đánh giá cao dự thảo, đồng thời có những đóng góp cụ thể, sát thực tế, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia góp ý.

Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của đông đảo tầng lớp nhân dân, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa và chất lượng với nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, tạo được chiều sâu trong góp ý.

Điều này thể hiện sự quan tâm của đông đảo nhân dân đối với Đảng bộ thành phố. Việc lấy ý kiến nhân dân cho dự thảo lần này thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân, vì xét đến cùng mục tiêu của Đảng là mang lại lợi ích, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong những ngày diễn ra đại hội, các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phản ánh những góp ý, tâm tư nguyện vọng của nhân dân thành phố đối với Đại hội Đảng bộ thành phố. Ngay sau đại hội, phải tuyên truyền xuống các cấp ủy để triển khai thực hiện cho tốt Nghị quyết của đại hội, tránh tình trạng trước đại hội thì lấy ý kiến rầm rộ, sau đó lại thực hiện “âm thầm”. Phải làm sao đưa những điểm mới, nội dung của đại hội vào cuộc sống một cách nhanh nhất.

Đồng chí Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hơn một tháng triển khai lấy ý kiến của nhân dân đóng góp cho Dự thảo Báo cáo chính trị đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều ý kiến tâm huyết.

Trong đó nhiều ý kiến, bài viết được gửi trực tiếp qua thư, hội nghị hoặc thông qua các kênh thông tin đại chúng về những kinh nghiệm, giải pháp mang tính chiến lược nhằm giúp thành phố giải quyết những hạn chế còn tồn đọng cũng như thực hiện tốt các mục tiêu được đề ra trong dự thảo, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Vũ Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.