Sớm có hướng dẫn để thực thi quy định mới của Trung Quốc trong nhập khẩu thực phẩm

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sáng 5/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, Lệnh số 248 về “Quy định về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài” và Lệnh số 249 về “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu” của Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.
Chú thích ảnh
Các xe hàng nông sản chờ làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN

Do đó, Văn phòng SPS (hiệp định về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động vật của WTO) Việt Nam cần đẩy nhanh tiến độ ban hành các quy định áp dụng và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thì mới kịp thời áp dụng các quy định này khi xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc.

Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, Trung Quốc gần đây đã gia tăng kiểm soát về an toàn thực phẩm. Văn phòng SPS Việt Nam đã triển khai nội dung các quy định này đến các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng SPS Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Bộ sẽ triển khai các nội dung hướng dẫn việc thực hiện quy định này. Dự thảo về triển khai nội dung này sẽ có 5 vấn đề lớn, bao gồm kiểm soát doanh nghiệp, kiểm soát thủ tục, hồ sơ, các quy định đánh giá rủi ro.  

Sau khi nhận được góp ý của các đơn vị, Văn phòng SPS Việt Nam sẽ hoàn thiện và trình lãnh đạo Bộ ban hành. Sau đó, Văn phòng SPS Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội nghị trên toàn quốc để hướng dẫn doanh nghiệp về các thủ tục đăng ký và chấp hành các quy định của 2 lệnh này.

Theo ông Ngô Xuân Nam, đây là lệnh Trung Quốc áp dụng với tất các thị trường xuất khẩu vào nước họ.

Ông Ngô Xuân Nam cũng thông tin, hiện Văn phòng SPS Việt Nam đang xây dựng đề án nâng cao năng lực thực thi và các cam kết về SPS, đặc biệt khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Dự kiến, cuối năm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ trình Thủ tướng Chính phủ để ban hành đề án này. Đây là giải pháp tổng thể để Việt Nam thích ứng được với việc thay đổi các biện pháp SPS của các thị trường trên thế giới, góp phần thúc đẩy xuất khẩu nông sản.

Theo ông Ngô Xuân Nam, từ khi Việt Nam gia nhập WTO, Văn phòng SPS Việt Nam đã có trên 5.000 thông báo liên quan đến an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật; trong đó, tập trung chủ yếu vào thị trường EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ…

Theo quy định về SPS, các nước đều có quyền đưa ra các quy định về an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người dân cũng như bảo vệ thế giới động thực vật. Văn phòng SPS Việt Nam  luôn cập nhật các quy định từ các thị trường để các đơn vị chuyên ngành, doanh nghiệp có giải pháp thích ứng kịp thời.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.