Sôi nổi Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Trung toàn quốc

Ngày 15/11, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố và Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Trung toàn quốc - Đà Nẵng 2025.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu chào mừng Cuộc thi.

Đây là sự kiện đối ngoại nhân dân quan trọng của thành phố nhằm kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950-18/01/2025) và Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Với chủ đề “Tăng cường giao lưu nhân văn thắt chặt tình hữu nghị Việt - Trung”, cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của gần 1.000 lượt thí sinh đến từ các đơn vị, địa phương trên khắp cả nước. Sau quá trình chấm chọn Vòng sơ khảo thứ hai, Ban Tổ chức cuộc thi đã xét chọn  25 thí sính xuất sắc nhất đến từ 15 tỉnh, thành phố tranh tài tại Vòng chung kết.

Phát biểu tại cuộc thi, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Bình, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: Đến nay, Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Trung được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra 7 kỳ, và đây là kỳ thứ 4 liên tiếp được tổ chức ở quy mô toàn quốc. Cuộc thi qua từng năm vẫn luôn nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo các bạn sinh viên, thanh niên, những người yêu thích tiếng Trung trên cả nước. Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, tăng cường sự hiểu biết và giao lưu giữa nhân dân Việt - Trung, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc Cuộc thi.

"Đây là thế hệ nắm giữ vị trí và vai trò quan trọng trong việc tiếp nối, vun đắp và phát triển tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung không ngừng đơm hoa kết trái. Đồng thời, hy vọng cuộc thi cũng là diễn đàn để lan tỏa tinh thần đoàn kết, hữu nghị, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác, phát triển của hai quốc gia và khu vực", ông Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Thí sinh trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế tham gia thi hùng biện tiếng Trung.

Sau những giờ tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã chấm chọn và trao giải Nhất cho Đội thi Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Lào Cai. 3 giải Nhì được trao cho các đội là Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng), Trường Đại học Ngoại Ngữ (Huế). 5 giải Ba được trao cho các Trường Đại học Ngoại Ngữ (Đà Nẵng), Đại học Duy Tân (Đà Nẵng), Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.