Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao tôn giáo năm 2024

Ngày hội Văn hóa, Thể thao tôn giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, năm 2024 đã khai mạc ngày 23/8, với sự tham gia của trên 400 vận động viên, diễn viên, cổ động viên là các chức sắc, chức việc, người có đạo, cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh. Sự kiện do Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tổ chức.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Ngày hội. 

Ngày hội diễn ra với 2 nội dung chính gồm: Giải bóng chuyền hơi và Liên hoan văn nghệ. Giải bóng chuyền hơi có 17 đội thi tham gia và Liên hoan văn nghệ có gần 20 tiết mục gồm các thể loại ca, múa, nhạc với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Nhà nước, đất và người Thái Nguyên gắn với hoạt động tôn giáo.

Ông Nguyễn Trọng Tài, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban tổ chức cho biết, Ngày hội là dịp để các chức sắc, chức việc, người có đạo, cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trong tỉnh có cơ hội giao lưu văn hóa, thể thao; qua đó, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết, đồng thuận giữa các tôn giáo, cơ quan thuộc hệ thống chính trị và tổ chức tôn giáo. Đồng thời, cổ vũ, động viên nhân dân, người theo đạo, cán bộ, công chức trong tỉnh tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; góp phần phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, nguồn lực của tôn giáo và cộng đồng xã hội trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chú thích ảnh
Các vận động viên tham gia tranh tài ở môn bóng chuyền hơi. 

Tại Thái Nguyên hiện có 3 tôn giáo chính đang hoạt động là Phật giáo, Công giáo và Tin lành với trên 1.800 chức sắc, chức việc, gần 135 nghìn người có đạo, 245 cơ sở tôn giáo, 65 địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Những năm qua, Thái Nguyên luôn thực hiện quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo, có sự quan tâm và làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Nhờ vậy, hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.