Đặc sắc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình

Hướng đến kỷ niệm 134 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Bình (21/3/1890-21/3/2024), ngày 19/3, tại Quảng trường 14/10, tỉnh tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch với nhiều hoạt động đặc sắc, tái hiện những nét văn hóa truyền thống đặc trưng, tiêu biểu của cư dân vùng Đồng bằng sông Hồng nói chung và cư dân Thái Bình nói riêng.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành đánh trống khai hội. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhân dân địa phương đã ôn lại lịch sử hào hùng của vùng đất Thái Bình “địa linh nhân kiệt” gắn với lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Ngày 21/3/1890, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập tỉnh Thái Bình. Từ đó đến nay, cộng đồng cư dân Thái Bình luôn có ý thức giữ gìn, phát huy những nét đẹp truyền thống văn hóa, văn hiến quê hương. Với nguồn gốc dân cư từ nhiều vùng miền của đất nước, Thái Bình là nơi hội tụ và lan tỏa các sắc thái văn hóa, văn minh của vùng châu thổ Bắc Bộ; vừa mang những nét đặc trưng văn hóa tiêu biểu của cư dân Đồng bằng sông Hồng, vừa có những sắc thái riêng do tác động sâu sắc của đặc điểm hình thành đất đai - dân cư. Đó là sắc thái văn hóa của vùng chiêm trũng hạ lưu sông Hồng vừa đa dạng, vừa cởi mở, phóng khoáng.

Chú thích ảnh
Trình diễn múa lân tại Ngày hội. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn còn lưu giữ kho tàng di sản văn hóa đồ sộ cả vật thể và phi vật thể với gần 3.000 công trình kiến trúc cổ, hàng trăm lễ hội truyền thống, làng nghề thủ công truyền thống, trò chơi, diễn xướng dân gian mang đậm sắc thái văn hóa cổ truyền của người Việt. Tiêu biểu là nghệ thuật chèo và múa rối nước; nhiều di sản Hán Nôm đồ sộ, đa dạng; những tập quán xã hội, tri thức dân gian, thuần phong, mỹ tục của các thôn làng, truyền thống, nề nếp, gia phong của các gia đình, dòng họ phản ánh những nét riêng của vùng đất, con người Thái Bình...

Chú thích ảnh
Trình diễn múa dân gian tại Ngày hội. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Điểm nhấn của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình năm nay là chương trình Trình diễn múa dân gian với sự tham gia của các địa phương trong tỉnh. Các tiết mục múa là bức tranh đa dạng, độc đáo tái hiện những nét văn hóa truyền thống của mảnh đất, con người Thái Bình còn được lưu giữ. Tiêu biểu như múa Bát Dật; múa Kéo chữ; múa Giáo cờ, Giáo quạt; múa Sênh tiền - mõ lộn; múa ông Đùng, bà Đà; múa trống trắc; đi cà kheo; múa rồng....

Ngày hội diễn ra đến ngày 21/3. Trong trong khuôn khổ Ngày hội còn có nhiều hoạt động thiết thực như: Giải Lân sư rồng, võ cổ truyền; triển khai gian hàng điện tử trên Cổng Du lịch thông minh quảng bá, giới thiệu tour, tuyến du lịch nội tỉnh; chương trình Giao lưu nghệ thuật giữa Nhà hát Chèo Việt Nam và Nhà hát Chèo Thái Bình với chủ đề “Đêm hội Chèo”...

Thu Hoài  (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.