Sôi động thị trường bất động sản cao cấp

Vào thời điểm cuối năm, khách hàng có nhu cầu bất động sản cũng thường quyết định “xuống tiền” nhanh chóng để sở hữu căn hộ mà mình quan tâm.

Theo các chuyên gia, bất động sản đang là kênh đầu tư yêu thích của nhiều doanh nghiệp và gia đình Việt Nam. Mặt khác, vào thời điểm cuối năm, khách hàng có nhu cầu bất động sản cũng thường quyết định “xuống tiền” nhanh chóng để sở hữu căn hộ mà mình quan tâm. Điều này đã góp phần làm nên sự sôi động cho thị trường bất động sản, nhất là phân khúc cao cấp tại Tp. Hồ Chí Minh trong những tháng cuối năm 2015.

Ông Bùi Cao Nhật Quân, Phó Tổng Giám đốc đầu tư Tập đoàn Novaland cho biết, nền kinh tế được hồi phục, quyết định cho Việt kiều và người nước ngoài mua nhà, nhiều hiệp định thương mại được ký kết, Cộng đồng kinh tế ASEAN có hiệu lực vào tháng 12/2015… là những nhân tố giúp thị trường bất động sản trong nước hội nhập sâu rộng với quốc tế. Điều đó sẽ tạo ra sân chơi cho những nhà phát triển dự án chuyên nghiệp.

Nắm bắt xu thế này, từ nay đến cuối năm 2015 Novaland sẽ tiếp tục giới thiệu ra thị trường 7 dự án mới gồm Sunrise Cityview, Sunrise Riverside, The Park Avenue, Orchard Parkview, Duxton, Golden Mansion, Newton, qua đó nâng tổng số dự án mà tập đoàn đang phát triển lên 25 dự án, xuyên suốt các khu vực trọng điểm tại Tp. Hồ Chí Minh.

Sôi động thị trường bất động sản cao cấp ảnh 1

Dự án căn hộ cao cấp The Sun Avenue (quận 2, TPHCM) thu hút khách trong thời gian qua. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Từ đầu năm 2015 đến nay, Novaland đã có hơn 3.000 giao dịch thành công, tập trung vào sản phẩm căn hộ và office-tel của các dự án như The Sun Avenue, The Botanica, RiverGate, Lucky Palace , Lucky Dragon, Sunrise Cityview. Dự kiến đến cuối năm 2015, Novaland sẽ tiếp tục bàn giao thêm 2.500 căn hộ, office-tel, nhà phố tại 5 dự án trọng điểm gồm Icon 56 và Galaxy 9, The Prince Residence, Lexington Residence và Lucky Dragon.

Mới đây, nhận thấy sức mua tăng cao, Tập đoàn Đất Xanh đã khởi công dự án khu căn hộ thương mại cao cấp Luxcity (quận 7) với quy mô 426 căn hộ cao cấp. Sau khi hoàn thành, Luxcity sẽ đón hơn 1.000 cư dân sinh sống. Tiếp đó Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín cũng đang chào bán rầm rộ dự án Jamona Home Resort (quận Thủ Đức) với quy mô 216 nền đất biệt thự nghỉ dưỡng; trong đó 20 nền đã được Việt kiều đặt mua. Còn theo ông Ngô Quang Phúc, Phó Tổng Giám đốc Him Lam Land, sau thành công dự án Him Lam Chợ Lớn, từ cuối tháng 9/2015, công ty sẽ mở bán dự án Him Lam Phú Đông. Đây là dự án liền kề trung tâm quận Thủ Đức (Tp. Hồ Chí Minh) và trung tâm hành chính huyện Dĩ An, Bình Dương với quy mô 5,2 ha bao gồm 207 nền đất 400 căn hộ chung cư cao cấp. Một thương hiệu lớn khác là Đại Quang Minh cũng đang triển khai rầm rộ dự án Khu đô thị Sala với hàng trăm căn hộ cao cấp, biệt thự, nhà phố thương mại. Với dự án căn hộ Sarimi đến nay Đại Quang Minh đã bán được 283/414 căn và nhận đặt chỗ gần 100 nhà phố thương mại, biệt thự.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Tp. Hồ Chí Minh cho rằng, trong thời gian qua thị trường chứng kiến sự phát triển rất mạnh của phân khúc bất động sản cao cấp với nhiều dự án được khởi công xây dựng, chào bán trên thị trường. Với việc tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cơ cấu đầu tư, phát triển hoạt động hợp tác, mua bán chuyển nhượng dự án, mua bán sáp nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản đã giúp triển khai các dự án mới và tái khởi động lại, làm “hồi sinh” các dự án “trùm mền”, giải quyết một phần hàng tồn kho và nợ xấu.

“Từ nửa cuối năm 2015 đến năm 2017, thị trường bất động sản Tp. Hồ Chí Minh sẽ đón nhận thêm khoảng 59.200 căn hộ mới của 90 dự án hiện có và các dự án mới; trong đó có nhiều dự án bất động sản cao cấp, tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt. Điều này đòi hỏi các chủ đầu tư phải tạo ra sự khác biệt của sản phẩm, nâng cao chất lượng, tiện ích, dịch vụ, giá cả hợp lý, phương thức thanh toán linh hoạt, có nhiều giải pháp hỗ trợ người mua nhà, điều tiết tiến độ sản phẩm đáp ứng nhu cầu và sức mua của thị trường tại từng thời điểm, để đảm bảo tính thanh khoản, không để xảy ra tình trạng nguồn cung quá lớn so với nhu cầu thực. Đây cũng là thời điểm mà người tiêu dùng sẽ có nhiều cơ hội để lựa chọn sản phẩm đa dạng, với giá hợp lý, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình", ông Lê Hoàng Châu cho biết thêm.

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.