Bất động sản ít chịu tác động bởi biến động tỷ giá

Trước việc điều chỉnh tỷ giá đồng Việt Nam với USD của Ngân hàng Nhà nước, liệu thị trường bất động sản, đặc biệt là giá nhà có chịu tác động?
Trước việc điều chỉnh tỷ giá đồng Việt Nam với USD của Ngân hàng Nhà nước, liệu thị trường bất động sản, đặc biệt là giá nhà có chịu tác động?
Giá nhà cơ bản ổn định
Trong các ngày 12 và 19/8, Ngân hàng Nhà nước đã nâng tỷ giá liên ngân hàng USD/VNĐ thêm 1% lên mức 21.890 đồng/USD và cùng lúc nâng biên độ tỷ giá từ +/-1% lên +/-2% (ngày 12/8) và lên +/- 3% (ngày 19/8). Sau các biến động này, VNĐ đã mất 5% giá trị kể từ đầu năm 2015, là mức giảm giá theo năm lớn nhất kể từ năm 2011.
Tuy nhiên, theo Công ty nghiên cứu bất động sản (BĐS) CBRE, mấy năm trở lại đây, giá nhà ở chịu tác động chủ yếu bởi các yếu tố cung – cầu, hơn là chịu tác động của tỷ giá. Cụ thể, trong 5 năm qua, mỗi năm, đồng Việt Nam biến động từ -0,9% đến 5,8%, trong khi giá chung cư (tại Hà Nội) biến động từ -11% đến 13%.
Bất động sản ít chịu tác động bởi biến động tỷ giá ảnh 1

Trước mắt, biến động tỷ giá ít tác động đến giá nhà cũng như các hoạt động đầu tư BĐS.

Do đó, đại diện CBRE nhận định, giá nhà sẽ ít chịu tác động bởi yếu tố tỷ giá. “Thị trường BĐS nhà ở tại Việt Nam do nguồn cung trong nước chiếm phần lớn, nguồn cung từ các chủ đầu tư nước ngoài chỉ chiếm chưa đến 10% nên giá bán trung bình ít chịu tác động của biến động tiền tệ”, bà Dương Thùy Dung, Trưởng phòng Nghiên cứu và Tư vấn CBRE nhận định.
Cụ thể, theo bà Dung, với các dự án của chủ đầu tư nước ngoài, lợi nhuận mục tiêu thường được tính bằng tiền USD, do đó có thể có áp lực phải tăng giá bán bằng tiền đồng (dù rủi ro biến động tỷ giá thường được tính tới khi lập kế hoạch tài chính cho dự án). Tuy nhiên, do tỷ lệ các dự án rất nhỏ so với tổng nguồn cung thị trường nên không ảnh hưởng nhiều đối với mặt bằng giá chung của thị trường.
Đối với các dự án đã và đang xây dựng, có chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu hoàn tất từ trước thì giá nhà hầu như không chịu tác động. Tuy nhiên, các dự án trong tương lai mới triển khai, phải nhập khẩu nguyên vật liệu thì sẽ chịu áp lực tăng giá bán do chi phí tính bằng USD.
Đại diện một công ty xây dựng tại TP Hồ Chí Minh cho hay, tỷ giá chưa ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các nhà thầu vì tất cả các hợp đồng xây dựng đều giao dịch bằng tiền đồng. Tuy nhiên, ở khâu nhập khẩu thiết bị xây dựng vì phải mua bằng USD nên chi phí bị đội lên. Vị này cho biết thêm, hiện công ty chưa tính toán mức độ thiệt hại nhưng đối với những đơn hàng nhập khẩu từ châu Âu hoặc Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Một mối lo khác của các chủ đầu tư BĐS là việc giảm giá VNĐ có thể làm lạm phát gia tăng, đồng thời lãi suất ngân hàng có thể tăng theo. Điều này sẽ khiến chủ đầu tư gặp khó do phải đi vay vốn ngân hàng với lãi suất cao. Tuy nhiên, đây chỉ là mối lo lâu dài bởi hiện nay, lạm phát vẫn ở mức rất thấp.
BĐS sẽ hút nhà đầu tư hơn?
Theo các chuyên gia kinh tế, BĐS hiện được xem là kênh đầu tư có nhiều lợi thế so với các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, gửi tiết kiệm… trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Giá vàng hiện vẫn ở mức thấp, lãi suất tiết kiệm chưa có dấu hiệu tăng. Vì vậy, các nhà đầu tư trong nước nếu có tiền nhàn rỗi sẽ quan tâm tới BĐS nhiều hơn, đặc biệt là các cơ hội đầu tư có khả năng sinh lời ngay từ việc cho thuê.
Thị trường BĐS Việt Nam được coi là tương đối hấp dẫn do giá thấp hơn và tỷ lệ sinh lời cao hơn so với các thị trường trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc). Nên đối với người nước ngoài, họ sẽ quan tâm nhiều hơn đến các loại hình BĐS được mua và cách thức, quy trình, thủ tục để mua nhiều hơn là về giá cả. Việc giảm giá đồng Việt Nam không tác động nhiều đến quyết định đầu tư mua nhà của họ.
Giám đốc đầu tư Công ty Savills Việt Nam, ông Sử Ngọc Khương nhận định, chi phí BĐS có thể sẽ tăng lên nhưng ở góc nhìn của nhà đầu tư nước ngoài, đây là cơ hội tốt để tham gia vào thị trường Việt Nam khi mà tỷ giá USD có lợi cho họ.
Bài và ảnh: Hoàng Dương

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.