Sóc Trăng xử lý hàng trăm vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Tại Sóc Trăng, việc chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng thu giữ gần 20 tấn thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Tuy số vụ việc vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại giảm so với cùng kỳ nhưng ngành chức năng tỉnh không chủ quan mà tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát tình hình thị trường nhằm xử lý kịp thời vụ việc vi phạm tránh ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.

Theo ông Nguyễn Văn Bảnh, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua đơn vị chủ động xây dựng phương án đấu tranh với các đối tượng vi phạm. Mặc dù số vụ việc vi phạm phát hiện và xử lý giảm so với cùng kỳ năm 2024, nhưng đơn vị không chủ quan mà luôn chủ động phối hợp ngành chức năng tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, giám sát tình hình thị trường.

Từ đầu năm 2025 đến nay Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh đã tiến hành kiểm tra được 634 cuộc, phát hiện 138 vụ việc vi phạm, xử phạt hành chính 86 vụ với tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 1,25 tỷ đồng. Ngành chức năng đã khởi tố 44 vụ án với 69 bị can liên quan đến vận chuyển hàng cấm và mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng kiểm tra hàng hóa. 

Số lượng hàng hóa bị tịch thu bao gồm trên 33.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gần 5 tấn thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, cùng nhiều loại hàng hóa khác không rõ nguồn gốc. Tỉnh đã triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ 15 - 29/5/2025, kết quả phát hiện 3 vụ việc vi phạm và xử lý theo đúng quy định qua đó thu nộp cho ngân sách trên 82 triệu đồng.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Bảnh, hiện tình hình vi phạm vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn vi phạm mới, nhất là trong thương mại điện tử gây khó khăn trong việc nhận diện, phát hiện và xử lý. Do vậy đơn vị tiếp tục bám sát và nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với các lĩnh vực; trong đó, chú trọng các mặt hàng như: Thương mại điện tử; dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và y học cổ truyền, vật tư nông nghiệp, vàng, xăng dầu, đường cát, sản phẩm thịt gia súc, gia cầm…

Tại cuộc họp về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, diễn ra đầu tháng 6/2025. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp cho hay, tỉnh xác định công tác bảo vệ sức khỏe, quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, của người tiêu dùng là trên hết. Tỉnh Sóc Trăng tăng cường quản lý nhà nước ở các cấp, các ngành, các địa phương trong chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân và phát huy sức mạnh của nhân dân trong thông tin về hàng giả, hàng kém chất lượng để lực lượng chức năng kịp thời kiểm tra ngăn chặn vụ việc vi phạm.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng họp đánh giá lại công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

Cũng theo lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng, tỉnh đang huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt là chú trọng thanh tra, kiểm tra việc buôn bán, kinh doanh thuốc, dược phẩm ở địa phương. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong việc trao đổi thông tin về phương thức thủ đoạn của các đối tượng vi phạm nhằm phối hợp trong kiểm tra và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm kịp thời nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng và quyền lợi sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Tuấn Phi  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.