Sóc Trăng tổ chức lễ phát động trồng rừng phòng hộ ven biển

Ngày 13/5, tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thị đoàn Vĩnh Châu, Chi cục kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ phát động trồng rừng phòng hộ ven biển.
Chú thích ảnh
Các đơn vị phối hợp trồng cây gây rừng khu vực bãi bồi ven biển thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Ảnh TTXVN phát

Sự kiện là hoạt động chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 2.000 cây giống, 8.000 quyển vở từ các đơn vị tài trợ. Đồng thời trao tặng 30 phần quà cho hộ nghèo; 50 suất học bổng, mỗi suất 300.000 đồng và 5 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Sau lễ phát động trồng rừng của Ban Tổ chức, gần 200 đoàn viên thanh niên các đơn vị và người dân đã hăng hái tham gia trồng 2.000 cây mắm trên diện tích 1 ha đất bãi bồi ven biển tại khu vực khóm 6, phường 1, thị xã Vĩnh Châu.

Chú thích ảnh
Trao quà cho hộ nghèo vùng biển tại lễ phát động trồng cây gây rừng. Ảnh TTXVN phát

Việc trồng cây gây rừng phòng hộ vùng ven biển ở Sóc Trăng là hoạt động được tổ chức từ nhiều năm nay của tuổi trẻ tỉnh Sóc Trăng nói chung và tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng nói riêng. Hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực trong việc tăng cường nhiều cây xanh để hình thành rừng phòng hộ ven biển, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao ý thức bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư trong khu vực rừng phòng hộ ven biển trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu nói riêng và vùng ven biển của tỉnh Sóc Trăng nói chung.

Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.