Sóc Trăng phủ nhận thông tin lãnh đạo tỉnh xuất ngoại theo lời mời của Trịnh Sướng

Thông tin Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đi nước ngoài theo lời mời của Trịnh Sướng là chưa chính xác.

Đây là nội dung chính trong thông cáo báo chí của Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng công bố chiều 12/6. 

Chú thích ảnh
Chiều 11/6/2019, UBND tỉnh Sóc Trăng họp báo thông tin về vụ “Đại gia xăng dầu” Trịnh Sướng bị bắt. Ảnh minh họa: Trung Hiếu/TTXVN

Theo thông tin của Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng: Qua rà soát, tỉnh Sóc Trăng tuân thủ thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng không tổ chức đoàn cũng như phân công lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn tham gia bất kỳ đoàn đi nước ngoài theo lời mời của các doanh nghiệp.

Việc đồng chí Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi nước ngoài từ ngày 29/3 - 3/4/2019 là có đơn xin nghỉ phép đi tham quan du lịch tại Nhật Bản. Kinh phí chuyến đi do cá nhân đồng chí tự chi trả. Hồ sơ, thủ tục xin đi Nhật Bản được thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

Trước đó, chiều 11/6, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp báo thông tin về vụ “đại gia xăng dầu” Trịnh Sướng bị bắt cùng với hệ thống kho xăng dầu do Trịnh Sướng làm chủ bị lực lượng công an khám xét. Tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu đã thông tin một số vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu giả của ông Trịnh Sướng; trong đó cho rằng trước khi bị bắt, ông Sướng đã mời một số quan chức tỉnh Sóc Trăng đương chức và đã nghỉ hưu đi du lịch tại Nhật Bản, trong số đó có đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Sum được phân công làm trưởng đoàn.

Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.