Sóc Trăng kích hoạt lại các chốt kiểm soát từ chiều 30/5

Từ 13 giờ 30 phút ngày 30/5, tỉnh Sóc Trăng bắt đầu kích hoạt lại tất cả các chốt kiểm soát người và phương tiện giao thông đường bộ tại cửa ngõ ra, vào các tuyến đường liên huyện trên địa bàn tỉnh cho đến khi có chỉ đạo mới.

Đó là một trong những nội dung trong Công văn số 934/UBND-VX của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành chiều 30/5.

Chú thích ảnh
 Lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng làm nhiệm vụ tại chốt phòng dịch.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu thủ trưởng các Sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm và có hiệu quả  các biện pháp phòng, chống dịch; tuyệt đối không chủ quan lơ là trong phòng, chống dịch COVID-19;

thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, bình tĩnh ứng phó với mọi tỉnh huống; không tụ tập trên 20 người nơi công cộng (ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy sản xuất). Hoạt động hội, họp quan trọng được tổ chức với số lượng dưới 20 người nhưng phải cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt là phải tuân thủ và đeo khẩu trang, sát khuẩn tay theo đúng quy định.

Tỉnh tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, tiệc cưới, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao tập trung đông người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim cho đến khi có chỉ đạo mới. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ khác phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Xây dựng phương án đảm bảo các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp tại cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý; mỗi cơ quan đơn vị phải thành lập 1 tổ dịch COVID-19 để kiểm soát khách ra, vào và đề nghị khách đến làm việc phải mang khẩu trang, đo thân nhiệt và khai báo y tế (đối với khách ngoài tỉnh).

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, không đi đến các địa phương đang có dịch; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm công tác phòng, chống dịch. 

Lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng tăng cường phối hợp với các địa phương, lập các chốt kiểm dịch, tăng cường rà soát người dân về từ địa phương khác lưu trú trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường biên giới và các đối tượng về từ vùng có dịch. Ngành y tế và các huyện, thị, thành phố cần thành lập và công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về tỉnh hình dịch bệnh trên địa bàn.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.