Sóc Trăng đẩy nhanh tiêm vaccine và nâng cao năng lực chống dịch

Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19, trước tình hình dịch bệnh tăng nhanh về số ca mắc COVID-19 mới từ đầu tháng 10 đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã đẩy nhanh tốc độ triển khai tiêm vaccine trong những ngày qua.
Chú thích ảnh
Sóc Trăng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Nhờ tuyên truyền tốt và được nhân dân hưởng ứng, chỉ trong một tuần gần đây, ngành y tế tỉnh Sóc Trăng cùng với lực lượng hỗ trợ từ tuyến trên về đã tiêm được 500.000 mũi vaccine cho người dân.

Từ cuối tháng 4/2021 đến nay, toàn tỉnh đã triển khai 4 đợt tiêm với tổng số trên 696.000 liều vaccine, trong đó, số lượng người được tiêm 1 mũi là 652.975 trên dân số (trên 18 tuổi), chiếm 76,06%; số người được tiêm 2 mũi là 42.958 trên dân số, chiếm 5%... hoàn thành vượt kế hoạch của Bộ Y tế giao.

Theo đánh giá của Ban Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng, hiện tỉnh đang kiểm soát được dịch bệnh khá tốt, hầu hết những ca phát hiện mới là sàng lọc trong khu cách ly, phong tỏa, những người từ vùng dịch trở về trong những ngày gần đây.

Cùng với tỷ lệ tiêm vaccine khá cao và kiểm soát dịch bệnh tốt, Sóc Trăng hiện được xác định là vùng có nguy cơ thấp (vùng xanh). Tỉnh cũng có 89 xã, phường, thị trấn ở mức cấp độ 1 - nguy cơ dịch thấp (vùng xanh); 13 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2 - nguy cơ trung bình (vùng vàng); 7 xã, phường, thị trấn cấp 3 - nguy cơ cao (vùng cam)

Lãnh đạo ngành Y tế Sóc Trăng cho biết: Từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên (vào đầu tháng 7/2021) trong cộng đồng đến hết ngày 20/10, Sóc Trăng đã có 3.895 ca mắc COVID-19. Trong đó, 1.589 ca đã được điều trị khỏi, 31 ca tử vong. Tỉnh cũng đã thành lập 309 cơ sở cách ly y tế tập trung với khả năng tiếp nhận khoảng 28.000 người và đang cách ly tập trung trên 13.293 người.

Bên cạnh đó, tỉnh Sóc Trăng đã có 28 cơ sở thu dung điều trị F0 với tổng số 2.347 gường bệnh, trong đó, tuyến tỉnh có 720 giường bệnh; tuyến huyện có 1.627 giường bệnh và thành lập thêm 3 bệnh viên dã chiến với tổng số 1.000 giường bệnh, nâng tổng số giường bệnh COVID-19 toàn tỉnh lên 3.347 giường và điều trị theo tháp 3 tầng. Trong đó, tầng 1 là 2.977 giường; tầng 2 là 300 giường, tầng 3 là 70 giường bệnh.

Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.