Sóc Trăng: Cấm xe đi qua thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa từ 0h ngày 28/7

Chiều 27/7, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã có công văn hỏa tốc về việc tạm dừng lưu thông của các phương tiện qua địa bàn thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) từ 0h ngày 28/7/2021 cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này liên quan đến một ca mắc COVID-19.
Chú thích ảnh
Trung tâm y tế huyện Mỹ Xuyên bị phong tỏa sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19. Ảnh minh họa: Chanh Đa/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu UBND huyện Mỹ Tú chỉ đạo thành lập các chốt kiểm soát để kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa; Công an tỉnh có trách nhiệm  phối hợp với Sở Giao thông Vận tải lập phương án điều phối, phân luồng giao thông, đảm bảo không ùn tắc giao thông…

Lãnh đạo huyện đề nghị tỉnh phong tỏa khu hành chính UBND huyện và một số khu vực khác liên quan đến ca F0, trong đó có chợ Huỳnh Hữu Nghĩa, đồng thời phối hợp các ngành để mở chợ tạm ngoài khu vực phong tỏa nhằm phục vụ nhu cầu của người dân.

Trong chiều 27/7, ngành y tế tỉnh Sóc Trăng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm và sàng lọc dịch tễ tất cả cán bộ đang làm việc tại trụ sở UBND huyện Mỹ Tú vì có một nữ chuyên viên 28 tuổi (trú ở thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa) dương tính với SARS-CoV-2.

Từ đầu tháng 7 đến chiều 26/7, tỉnh Sóc Trăng có 144 người mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó, nhiều nhất là thị xã Vĩnh Châu (64 ca) và thị xã Ngã Năm (31 ca). Riêng huyện Mỹ Tú ghi nhận 3 ca F0 trong cùng một gia đình vào ngày 26/7.

Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.