Sóc Trăng: Yêu cầu người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết 

Chiều 18/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến từ cấp tỉnh, huyện đến cấp xã trong tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Tại Hội nghị, các địa phương đã báo cáo tình hình thực tế trong công tác phòng, chống dịch, những khó khăn khi triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời kiến nghị lãnh đạo tỉnh, ngành chức năng cho hướng giải quyết với một số trường hợp cụ thể trong sản xuất, giao thương hàng hóa, những phương án xử lý khi có tình huống đột xuất xảy ra.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, tính đến chiều 18/7, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã ghi nhận tổng cộng 72 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng (riêng trong ngày 18/7, toàn tỉnh đã tăng thêm 12 ca). Cụ thể: Thị xã Vĩnh Châu (28 ca); huyện Trần Đề (15); thị xã Ngã Năm (13); huyện Mỹ Xuyên (7); huyện Cù Lao Dung (6), huyện Châu Thành (1) huyện Kế Sách (1) và huyện Long Phú (1). Có 3 địa phương là thành phố Sóc Trăng, huyện Mỹ Tú và Thạnh Trị vẫn chưa có trường hợp dương tính. Hiện tỉnh đang cách ly hơn 1.780 trường hợp F1 và người từ vùng dịch về; cách ly tại nhà gần 10.000 trường hợp F2, F3.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần căn cứ vào tính chất công việc, nhiệm vụ để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành 2 nhóm: Làm việc tại nhà, làm việc tại cơ quan; không luân chuyển nhân sự giữa 2 nhóm nêu trên (trừ trường hợp đặc biệt cần luân chuyển, do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định, để tránh trường hợp xấu nếu có ca dương tính phải cách ly sẽ không có người làm việc).

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị nhà nước không di chuyển giữa địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Sóc Trăng (trường hợp đặc biệt phải báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền).

Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thu xếp chỗ ngủ, nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan hoặc khu vực gần cơ quan đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nơi cư trú ở địa bàn huyện thị xã, thành phố này đi làm ở huyện, thị xã, thành phố khác.

Yêu cầu người dân không ra khỏi địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, trừ trường hợp đặc biệt cấp bách, cần thiết.

Cũng trong ngày 18/7, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ký Quyết định số 1806 về việc áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Sóc Trăng. Thời gian thực hiện trong vòng 14 ngày từ 0 giờ ngày 19/7/2021.

Theo Quyết định này, thực hiện Chỉ thị 16, gia đình cách ly với gia đình; ấp, khóm cách ly với ấp, khóm; xã, phường, thị trấn cách ly với xã, phường, thị trấn... Mọi người dân phải ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua đồ thiết yếu; thực hiện nghiêm thông điệp 5K của ngành y tế; tạm dừng các hoạt động hội, họp không cần thiết, các nghi lễ tôn giáo. Các nhà hàng, quán cà phê, cơ sơ kinh doanh buôn bán không phục vụ tại chỗ, chỉ được kinh doanh theo hình thức bán mang về, hoặc giao hàng tại nhà và tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Các chợ truyền thống vẫn tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm thông điệp 5K của ngành Y tế, có phân luồng ngõ ra, vào các chợ để tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất.

Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.