Năm 2016, thế giới có thêm 1,15 triệu người trở thành triệu phú. Mỹ, Nhật Bản, Đức và Trung Quốc là những nước có số triệu phú đông đảo nhất khi chiếm tới 2/3 con số này. Số triệu phú tại Mỹ và Trung Quốc đã tăng lần lượt từ 4,46 triệu người và hơn 1 triệu người lên 4,8 triệu người và 1,13 triệu người.
Jack Ma, ông chủ tập đoàn Alibaba, là tỉ phú giàu nhất Trung Quốc và châu Á. Ảnh: CNBC |
Các cuộc khảo sát về cổ phần tài chính của các triệu phú cho thấy họ nắm giữ 31,1% lượng cổ phiếu trong quý 2/2017, cao hơn mức 24,8% trong năm 2016. Thu nhập cố định vẫn giữ nguyên ở mức 18%, trong khi tiền mặt tăng từ 23,5% lên 27,3%. Các tài sản đầu tư khác như các quỹ đầu cơ, chứng khoán phái sinh, ngoại tệ, hàng hóa, quỹ đầu tư tư nhân đã giảm từ 15,7% xuống 9,7%.
Báo cáo đã không đi vào nguyên nhân dẫn đến sự phân bố lại tài sản này, song tăng trưởng toàn cầu được cải thiện, tính thanh khoản mạnh hơn sau nhiều năm các ngân hàng trung ương thực hiện các gói kích thích tài chính chưa từng có tiền lệ đã giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán trên khắp thế giới lên các mức cao kỷ lục.
Mặt khác, các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước những nguy cơ địa chính trị như căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên, sự không chắc chắn về hệ quả của việc Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) rút lại các gói kích thích trên các thị trường và các nền kinh tế. Tỷ suất lợi tức từ các danh mục đầu tư của các triệu phú là 24,3%.