Gần 1/2 số triệu phú Canađa là người nhập cư

Những dữ liệu mới được công bố một lần nữa cho thấy Canađa là nơi tốt nhất trên thế giới để sống và làm việc, thậm chí là làm giàu. Theo kết quả khảo sát của ngân hàng tư nhân BMO Harris công bố mới đây...

Những dữ liệu mới được công bố một lần nữa cho thấy Canađa là nơi tốt nhất trên thế giới để sống và làm việc, thậm chí là làm giàu. Theo kết quả khảo sát của ngân hàng tư nhân BMO Harris công bố mới đây, 48% người Canađa hiện đang có giá trị tài sản lưu động từ 1 triệu USD là những người nhập cư, trong đó có 24% là những người nhập cư mới và 24% thuộc thế hệ thứ hai của những người nhập cư cũ.

Gần 1/2 số triệu phú Canađa là người nhập cư ảnh 1

Canađa là nơi tốt nhất để sống và làm việc. Ảnh Internet


Cuộc khảo sát nêu rõ nơi có tỷ lệ triệu phú là người nhập cư cao nhất nước là tỉnh British Columbia, với tỷ lệ lên đến 68%. Và 2/3 số người giàu có tại Canađa đều khẳng định rằng giá trị tài sản hiện có của họ là của riêng, do chính hai bàn tay của họ làm ra chứ không phải là các tài sản được thừa kế. Kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng tỷ lệ các nữ triệu phú cũng đang tăng mạnh, chiếm tới 1/3 trên tổng số người giàu có của Canađa, tăng từ mức 21% trong cuộc khảo sát 3 năm trước và trong số này có tới 40% người tự lực làm giàu.


Và một tỷ lệ cao những người giàu có trình độ, với trung bình 8/10 triệu phú Canađa, có ít nhất một bằng đại học, trong đó 46% người nói rằng họ đã có các bằng học trong các lĩnh vực chuyên môn cao. 10% đã học qua các khóa học về kỹ thuật, thương mại và chỉ có khoảng 9% mới tốt nghiệp trung học hoặc thấp hơn.


Thanh Hải (P/v TTXVN tại Canađa)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.