Số tiền đề nghị gia hạn nộp thuế, thuê đất đạt trên 25.866 tỷ đồng

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 7/5, cơ quan thuế đã tiếp nhận 85.190 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với tổng số tiền trên 25.866 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Trang thông tin hướng dẫn nộp thuế cá nhân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Ngành thuế đang tiếp tục tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế được nộp thông qua các hình thức điện tử, bưu chính hoặc trực tiếp. Việc kịp thời tích hợp thủ tục nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất của doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP lên Cổng dịch vụ công Quốc gia đã tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Nghị định số 41 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 8/4 nhằm hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo tính toán, có khoảng 98% tổ chức, doanh nghiệp và gần 350 nghìn hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được gia hạn.

Theo ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, việc ban hành Nghị định 41 đã tạo điều kiện cho hầu hết các doanh nghiệp nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Để chính sách hỗ trợ về thuế đến được với doanh nghiệp và người nộp thuế, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội đã yêu cầu cán bộ thuế phải thông tin đầy đủ, chi tiết đến tất cả người nộp thuế bằng nhiều hình thức, qua website, email, các kênh thông tấn, báo chí…để người nộp thuế biết và thụ hưởng chính sách; hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế về cách thức, thủ tục gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế kịp thời.

Đề cập về dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), đại diện Tổng cục Thuế cho biết: Đến nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thành phân tích và chuẩn bị các giải pháp kỹ thuật đáp ứng việc tích hợp các DVCTT mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Thời gian tới, đơn vị sẽ triển khai tích hợp 95 DVCTT lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo hoàn thành kế hoạch của Bộ Tài chính.

Trong quý II/2020, Tổng cục Thuế sẽ hoàn thành tích hợp các DVCTT lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tối thiểu 30% kế hoạch, đơn cử như các DVCTT: Khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ; khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT; khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu; khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Tiếp theo là khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn điện lực (EVN), trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh; khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất thủy điện phục thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên 1 tỉnh; khai thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN; khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.