Sơ tán 190 bệnh nhân tại bệnh viện ở Dải Gaza

Ngày 23/11, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết đã phối hợp với các tổ chức khác của Liên hợp quốc sơ tán được thêm 190 bệnh nhân và người bị thương cùng người thân của họ và nhân viên y tế bệnh viện Al-Shifa đến các bệnh viện khác ở phía Nam Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Bệnh viện Al-Shifa ở Dải Gaza ngày 7/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội X, tổ chức trên thông báo hoạt động sơ tán diễn ra trong gần 20 giờ đồng hồ. Theo tổ chức này, 3 nhân viên y tế bệnh viện đã bị bắt giữ, song không đề cập cụ thể những người này là ai. Sau đó, 2 người trong số họ đã được trả tự do. 

Cùng ngày, bác sĩ Khalid Abu Samra - Trưởng khoa của bệnh viện trên, cho biết Giám đốc bệnh viện là Mohammad Abu Salmiya và một số bác sĩ chuyên khoa đã bị bắt giữ. Một quan chức cơ quan y tế ở Dải Gaza do Hamas điều hành cũng xác nhận rằng giám đốc bệnh viện cùng một bác sĩ khác và hai nhân viên y tá-điều dưỡng đã bị bắt giữ. 

Phong trào Hồi giáo Hamas đã kêu gọi sự hỗ trợ của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) và các tổ chức quốc tế khác để “trả tự do ngay lập tức” cho Giám đốc và nhân viên bệnh viện. 

Al-Shifa là cơ sở y tế lớn nhất ở Dải Gaza. Hồi tuần trước, quân đội Israel đã vây ráp bệnh viện này. Israel cho rằng bệnh viện này là nơi có đường hầm đặt trụ sở của lực lượng Hamas và đã mở cuộc vây ráp. Phong trào Hồi giáo Hamas luôn bác bỏ cáo buộc sử dụng bệnh viện này làm căn cứ.

Hôm 18/11, hàng trăm người đã rời khỏi bệnh viện Al-Shifa và đi bộ về phía Nam của Dải Gaza, sau khi Israel đưa ra yêu cầu sơ tán. Giám đốc bệnh viện, ông Salmiya đã từng phản đối yêu cầu sơ tán mà Israel đưa ra trước đó.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.