Số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ngoài khơi Honduras tăng

Nhà chức trách Honduras ngày 18/3 cho biết số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chở khách ở ngoài khơi đảo Roatan của nước này đã tăng lên 12 người.
Chú thích ảnh
Cảnh sát và lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau vụ rơi máy bay ngoài khơi đảo Roatan, Honduras ngày 17/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Cục hàng không dân dụng Honduras cho biết khi gặp nạn, chiếc máy bay của hãng hàng không Lanhsa này đang trong hành trình từ đảo Roatan - một trong những điểm du lịch chính, đến cảng La Ceiba của nước này. Chiếc máy bay đã rơi xuống biển ngay sau khi vừa cất cánh.

Lực lượng cứu hỏa Honduras cho biết máy bay chở tổng cộng 18 người, trong đó có 3 thành viên phi hành đoàn. Tính đến nay, 12 người trên máy bay thiệt mạng, 5 người được cứu và 1 người mất tích. Trong số những người được cứu có 1 hành khách bị thương là công dân Pháp.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Tổng thống Honduras Xiomara Castro cho biết đã kích hoạt ngay ủy ban khẩn cấp gồm lực lượng vũ trang, lính cứu hỏa cùng các lực lượng khác để hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.