Số người mất tích do xung đột toàn cầu tăng cao kỷ lục

Ngày 2/4, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết số người mất tích do xung đột trên toàn thế giới đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay, với hơn 56.000 trường hợp được ghi nhận trong năm 2024. 
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán tránh xung đột tại Beit Lahia, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Tại một cuộc họp của Liên hợp quốc (LHQ) về vấn đề trên, ICRC công bố số liệu cho thấy tổng số trường hợp mất tích, do tổ chức này theo dõi, đã lên tới gần 255.000 người. Cao ủy LHQ về nhân quyền, ông Volker Turk, nhấn mạnh đây là mức tăng cao nhất trong ít nhất 20 năm qua, đồng thời cho rằng nhiều cuộc xung đột quy mô lớn và việc xem nhẹ luật nhân đạo quốc tế là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.

Theo LHQ, nhiều người mất tích do thiệt mạng trong xung đột, bị tra tấn, ngược đãi, bắt cóc, giam giữ hoặc buộc phải rời bỏ nơi ở.

Cao ủy LHQ về nhân quyền đánh giá quy mô của vấn đề này rất lớn, với hàng chục nghìn đến hơn 100.000 người mất tích ở một số quốc gia.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.