Số người chết vì tai nạn giao thông lại tăng

58 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 139 người, bị thương 111 người là con số Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt thống kê được trong tuần thứ 4 của tháng 7 (từ ngày 19/7 đến ngày 25/7).

58 vụ tai nạn giaothông đường bộ, làm chết 139 người, bị thương 111 người là con số Cục Cảnh sátgiao thông đường bộ, đường sắt thống kê được trong tuần thứ 4 của tháng 7 (từngày 19/7 đến ngày 25/7).

Số người chết vì tai nạn giao thông lại tăng ảnh 1

Hiện trường vụ xe tải húc sập tường và mái 3 quán phở ở Bình Dương ngày 24/7. Ảnh: Chí Tưởng

Trong đó, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 2 vụ tại QuảngNam và Thừa – Thiên Huế, làm chết 10 người, 2 người bị thương.

Bên cạnh đó, trên tuyến đường sắt cũng xảy ra 8 vụ tai nạn, làm chết 5người, bị thương 3 người .

Bình quân mỗi ngày xảy ra 23 vụ tai nạn, cướp đi sinh mạng của 20 người.So với tuần trước, tai nạn giao thông tăng cả về số vụ (14 vụ) và số người chết(10 người).

Trong tuần lực lượngcảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý trên 98.000 trường hợp vi phạm trật tựan toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 205 xe ô tô, trên 9.300 xe mô tô. Thôngqua công tác tuần tra kiểm soát, cảnh sát giao thông đã phát hiện và bắt 13 têntội phạm (2 tên vận chuyển ma túy, 2 tên cướp giật, 9 tên trộm cắp; kiểm tra,phát hiện 15 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế, giao cơ quan chức năng xửlý.


Ngọc Diệp

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.