Số lượng người Đức từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự tăng vọt

Dữ liệu từ Văn phòng Liên bang phụ trách các vấn đề dân sự và gia đình (BAFzA) cho thấy số người Đức từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự đã tăng gần gấp 5 lần kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra.
Chú thích ảnh
Các binh sĩ Đức trong một nhiệm vụ huấn luyện ở Lest, Slovakia năm 2022. Ảnh: Getty Images

Theo hãng tin RND, trong năm 2021, BAFzA đã nhận được 201 đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự và năm 2022 là 951 đơn.

Trong khi đó, theo số liệu của Bộ Quốc phòng Đức, số đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự trong năm ngoái đến từ 223 quân nhân tại ngũ, 266 quân nhân dự bị và 593 người chưa nhập ngũ.

RND cho biết nhiều người giải thích lý do xin miễn thực hiện nghĩa vụ trong đơn của họ là vì họ không nghĩ xung đột Ukraine xảy ra.

Trong một tuyên bố liên quan, văn phòng quản lý nhân sự của quân đội Đức trả lời RND rằng số lượng người đăng ký nghĩa vụ quân sự thực tế đã giảm kể từ đầu năm 2022.

Số người từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự gia tăng được coi là một vấn đề đáng quan ngại trong bối cảnh Đức đã xóa bỏ hình thức nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào năm 2011 và hiện lên kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ.

Năm 2018, Berlin công bố kế hoạch tăng quân số lên 203.000 người trong vòng 7 năm. Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2, Đức đã cung cấp cho Kiev vũ khí hạng nặng, bao gồm xe bọc thép và pháo tự hành.

Tuy nhiên, việc Berlin vội vàng viện trợ cho Ukraine cũng đã bộc lộ một số vấn đề trong quân đội Đức, bao gồm tình trạng thiếu đạn dược và một số thiết bị bị lỗi. Tháng trước, truyền thông Đức đưa tin nước này đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng các cam kết của mình với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do không có đủ một số loại vũ khí và đạn dược dự trữ.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.