Người Đức nhận khuyến cáo chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp về hạt nhân

Theo kênh truyền hình RT, bà Inge Paulini, Chủ tịch Văn phòng Liên bang Bảo vệ Bức xạ, ngày 28/12 đã cảnh báo người dân ở Đức phải chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp về hạt nhân.
Chú thích ảnh
Nhà máy nhiệt điện than Neurath tại Garzweiler, Đức. Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn tờ báo của tập đoàn truyền thông Funke, bà Paulini chỉ ra rằng bức xạ không dừng lại ở biên giới, tuyên bố rằng cuộc xung đột quân sự đang diễn ra giữa Nga và Ukraine cho thấy rõ rằng phải chuẩn bị cho một loạt các trường hợp khẩn cấp hạt nhân.

Trước đó, Nga đã nhiều lần khẳng định họ không có ý định sử dụng vũ khí nguyên tử ở Ukraine và đã đề cập đến học thuyết hạt nhân của mình, trong đó chỉ cho phép sử dụng những loại vũ khí như vậy để đáp trả hoặc trong trường hợp nước này phải đối mặt với mối đe dọa hiện hữu từ chiến tranh thông thường.

Bà Paulini cũng chỉ trích các nước láng giềng của Đức đã không loại bỏ năng lượng hạt nhân ra khỏi lưới điện.

Trong những năm gần đây, Đức đã đưa ra sáng kiến ​​tự loại bỏ năng lượng hạt nhân. Đảng Xanh của nước này chỉ ra những rủi ro thảm khốc tiềm ẩn liên quan đến việc sản xuất loại năng lượng hạt nhân. Đức chỉ còn lại ba nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động sau khi các nhà lập pháp bỏ phiếu vào tháng 11, gia hạn hoạt động cho đến tháng 4/2023 do cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở châu Âu.

Phó chủ tịch Quốc hội Đức Wolfgang Kubicki đã chỉ trích việc chính phủ từ chối sửa đổi cách tiếp cận tổng thể đối với các nhà máy điện hạt nhân và cảnh báo về thất bại trong chính sách, trừ khi có biện pháp nào đó được thực hiện để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng.

“Chúng ta không muốn phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt và dầu của Nga nữa, nhưng cùng lúc, những người thuộc đảng Xanh lại tái khởi động các nhà máy nhiệt điện than, ngăn cản kéo dài tuổi thọ của các nhà máy điện hạt nhân”, ông Kubicki chia sẻ ý kiến hồi đầu tuần.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.