Số lượng người Do Thái hành hương tới Núi Đền tăng kỷ lục

Theo Ban Quản lý Núi Đền tại Jerusalem, số lượng người hành hương Do Thái đến thăm khu vực này trong ngày lễ Tisha B’Av hôm 3/8 đã lập kỷ lục mới, khi tăng tới 32% so với năm ngoái.
Chú thích ảnh
 Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại Núi Đền ở Jerusalem. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ban Quản lý Núi Đền cho biết đã có 3.527 người hành hương Do Thái đến địa điểm này trong dịp lễ Tisha B’Av năm nay. Đây là ngày lễ ăn chay của người Do Thái để tưởng nhớ 2 ngôi đền bị phá hủy tại đây trong quá khứ. 

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Ben Gvir chủ trì buổi cầu nguyện trên đỉnh Núi Đền, đánh dấu lần đầu tiên một bộ trưởng chính phủ cầu nguyện công khai tại đây.

Khu vực Núi Đền, còn được gọi là Khu phức hợp Al-Aqsa, ngày nay là đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa và đền thờ Mái vòm Đá. Hoạt động cầu nguyện của người Do Thái tại đây bị cấm theo một thỏa thuận giữa Israel và Jordan - quốc gia chịu trách nhiệm quản lý địa điểm này. 

Phạm Hà - TTXVN (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.