Số ca tử vong vì COVID-19 tại Đông Âu vượt 1 triệu ca

Theo thống kê của hãng tin Reuters (Anh), tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Đông Âu đã vượt 1 triệu ca vào ngày 30/12 trong bối cảnh biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang lây lan mạnh tại khu vực này.      
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Warsaw, Ba Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu thống kê cho thấy 3 trong 5 quốc gia ghi nhận số ca tử vong theo ngày cao nhất châu Âu là các nước Đông Âu, gồm Nga, Ba Lan và Ukraine. Dù dân số các nước Đông Âu chỉ chiếm 39% tổng dân số của “Lục địa Già”, khu vực này ghi nhận 50% số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn châu lục.

Tính đến ngày 30/12, tổng số ca tử vong tại Đông Âu đã lên tới 1.045.454 ca trong khi con số này trên toàn châu Âu là 1.873.253 ca. Tuy nhiên, có rất ít các ca nhiễm biến thể Omicron được ghi nhận tại Đông Âu, trái ngược với Tây Âu - khu vực liên tục chứng kiến kỷ lục các ca mắc mới hằng ngày do biến thể này. 

Các bác sĩ tại Ba Lan nhận định thực trạng đáng buồn trên là do hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải, cũng như do thiếu kiến thức phòng ngừa dịch bệnh và tỷ lệ người dân tiêm phòng thấp, kể cả ở những nhóm tuổi dễ tổn thương nhất. Tuy vậy, ông nhận thấy trong những tuần gần đây, người dân nước này đã chú trọng hơn tới việc đi tiêm phòng trước nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp do biến thể Omicron gây ra.

Theo trang thống kê Our World in Data, tại Đông Âu, Ukraine là quốc gia có tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 thấp nhất với chỉ 33% dân số nước này đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Trong khi đó, CH Séc và Hungary là hai quốc gia có dân số tiêm phòng tối thiểu một mũi cao nhất khu vực, với cùng tỷ lệ 64%.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.