Số ca tử vong do dịch COVID-19 tại khu vực Mỹ Latinh cao thứ hai thế giới

Ngày 13/7, số ca tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại khu vực châu Mỹ Latinh đã cao hơn Mỹ và Canada và đứng thứ hai toàn thế giới.
Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt của người dân tại Mexico City, Mexico. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng tin AFP (Pháp) tổng hợp các số liệu thống kê chính thức cho biết kể từ đầu tháng 7 tới nay, thế giới đã ghi nhận tổng cộng gần 2,5 triệu ca mắc mới, trong đó số ca mắc mới tăng gấp đôi chỉ trong 6 tuần qua. Khi số ca mắc mới tăng mạnh, ngày 13/7, khu vực Mỹ Latinh cũng chính thức ghi nhận tổng cộng 144.758 ca tử vong, vượt qua mức tổng cộng 144.023 ca tử vong được ghi nhận tại Mỹ và Canada. Hiện khu vực Mỹ Latinh chỉ xếp sau châu Âu về số ca tử vong vì dịch bệnh. Châu Âu ghi nhận tổng cộng 202.505 ca tử vong.

Dù cuộc sống đang dần được khôi phục tại một số quốc gia châu Âu, giới chức tại hầu hết các nước ở đây đều đang theo dõi một cách cẩn trọng hàng chục khu vực có số ca mắc mới tăng mạnh. Đáng chú ý, do lo ngại số ca mắc mới tăng, giới chức thị trấn Lerida, miền Đông Bắc vùng Catalonia, Tây Ban Nha, đã yêu cầu gần 200.000 người dân trong khu vực ở trong nhà. Đây là lần đầu tiên một biện pháp như vậy được áp đặt kể từ khi Tây Ban Nha dỡ bỏ phong tỏa ngày 21/6. Tuy nhiên, sáng 13/7, một tòa án địa phương đã yêu cầu hoãn triển khai biện pháp này với lý do "đi ngược với luật pháp" bất chấp ngày càng nhiều lo ngại về quy mô bùng phát dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 lên xe cứu thương tại Johannesburg, Nam Phi ngày 10/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, từ ngày 13/7, Nam Phi đã áp dụng trở lại lệnh giới nghiêm toàn quốc sau khi Tổng thống Cyril Ramaphosa cảnh báo nước này đang đối mặt với "một cơn bão dịch bệnh khắc nghiệt hơn và có sức tàn phá mạnh hơn" so với bất kỳ dịch bệnh nào trước đây.

Với số ca mắc mới vượt mức 12.000 ca/ngày, Nam Phi đã tái áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm và cấm bán đồ uống có cồn, một biện pháp chỉ vừa mới được dỡ bỏ 6 tuần trước.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.