Mỹ Latinh trở thành 'ổ dịch COVID-19' nghiêm trọng thứ 2 thế giới

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), Mỹ Latinh hiện là khu vực đứng thứ hai trên toàn cầu chịu tác động tồi tệ từ COVID-19.
Chú thích ảnh
Người lao động Mexico đeo khẩu trang phòng chống COVID-19. Ảnh: Reuters

Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho biết trên toàn thế giới đã có gần 13 triệu người mắc COVID-19, trong đó có trên 569.000 người thiệt mạng.

Tỷ lệ mắc COVID-19 có xu hướng tăng tại Mỹ, Ấn Độ và Mỹ Latinh. Trong khi đó, một số nước châu Âu, vốn là tâm dịch của thế giới hồi tháng 3-5 vừa qua, đã dần mở cửa biên giới trở lại và nới lỏng phong tỏa khi đại dịch đang hạ nhiệt.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động tồi tệ nhất vì COVID-19 trên toàn cầu khi mỗi ngày ghi nhận thêm 60.000 ca mắc mới. Cùng thời điểm này, Mexico, Chile và Peru đã vượt qua Anh về số người mắc COVID-19.

Virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) xuất hiện tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) từ cuối năm 2019. Theo cơ quan chức năng Vũ Hán, dịch COVID-19 bùng phát trong khoảng thời gian từ ngày 12/12 – 29/12/2019, trong đó có nhiều bệnh nhân làm việc tại một chợ hải sản trong thành phố.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.