Số ca nhiễm virus Ebola vượt quá 10.000 người

Đến nay đã có 10.141 người bị nhiễm virus Ebola ở 8 quốc gia, trong đó có 4.922 người thiệt mạng. Điều này cho thấy dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng.
Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 25/10, đến nay đã có 10.141 người bị nhiễm virus Ebola ở 8 quốc gia, trong đó có 4.922 người thiệt mạng. Điều này cho thấy dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng.
Theo WHO, Tây Phi vẫn là ổ dịch lớn nhất với số người chết tăng lên nhanh chóng ở 3 nước là Guinea, Liberia và Sierra Leone. Ba quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Ebola này có số người chết tổng cộng là 4.912.
WHO cho biết chỉ trong vòng 4 ngày qua, số người nhiễm hoặc nghi ngờ bị nhiễm virus Ebola đã tăng thêm khoảng 200 trường hợp. Con số trên bao gồm số bệnh nhân Ebola đã chết ở Nigeria và Senegal, 2 nước mà WHO cho rằng đã hết dịch bệnh Ebola, cùng các trường hợp nhiễm bệnh ở Tây Ban Nha, Mỹ và một trường hợp vừa tử vong ở Mali.
Tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và khả năng xét nghiệm, xử lý các mẫu máu bị nhiễm virus Ebola đang gây khó khăn trong việc ngăn ngừa dịch Ebola lan rộng. Căn bệnh nguy hiểm này hiện đã lây lan sang Mali, quốc gia Tây Phi thứ 6 bị ảnh hưởng. Một bác sĩ người Mỹ vừa trở về từ Guinea cũng đã được xác nhận kết quả dương tính với virus Ebola và đang được điều trị tại bệnh viện ở New York, Mỹ.
TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.