Số ca mắc mới tại Nhật Bản, Nga và Ba Lan liên tiếp tăng lên mức cao kỷ lục

Số ca mắc mới COVID-19 tại Nhật Bản công bố ngày 21/1 đã vượt 47.000 ca, mức cao kỷ lục mới trong ngày thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan nhanh chóng tại nước này.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Osaka, Nhật Bản, ngày 18/1/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Thủ đô Tokyo xác nhận 9.699 ca mắc mới so với 8.638 ca của ngày trước đó, trong khi chính quyền tỉnh Osaka cũng ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục với 6.254 ca.

Do sự lây lan nhanh chóng có thể dẫn tới sự quá tải cho hệ thống y tế, tình trạng khẩn cấp đã được mở rộng sang Tokyo và 12 tỉnh khác trong 3 tuần tới, bất đầu từ ngày 21/1, cho phép thống đốc các khu vực này yêu cầu các nhà hàng và quán rượu đóng cửa sớm và ngừng hoặc giới hạn phục vụ rượu.
Nhiều khu vực tại Nhật Bản đang chật vật dối phó với làn sóng dịch thứ 6. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Nhật Bản đã vượt 2 triệu ca, tính đến ngày 20/1.

* Nhà chức trách Nga ngày 21/1 thông báo đã ghi nhận 49.513 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, vượt mức cao kỷ lục trước đó là 41.335 ca ghi nhận hồi tháng 11/2021.

Số ca mắc COVID-19 trên toàn nước Nga tăng mạnh trong những ngày gần đây và chính quyền dự báo sự gia tăng mạnh trong những ngày tới do sự lây lan nhanh của biến thể Omicron.
Tổng thống Vladimir Putin hồi tuần trước cảnh báo nước này có 2 tuần để chuẩn bị cho sự gia tăng mạnh số ca mắc COVID-19 và kêu gọi tăng cường xét nghiệm và đẩy nhanh hơn nữa các chiến dịch tiêm chủng.

Cho dù có sẵn 4 loại vaccine, nhiều người dân Nga vẫn chủ quan không muốn tiêm vaccine và mới chỉ có gần một nửa dân số Nga tiêm đủ liều cơ bản vaccine.

Đến nay, Nga đã ghi nhận 324.752 ca tử vong do COVID-19, mức tử vong cao nhất tại châu Âu.

* Thứ trưởng Y tế Ba Lan Waldemar Kraska ngày 21/1 cho biết nước này ghi nhận 36.665 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, trong bối cảnh làn sóng dịch thứ 5 do biến thể Omicron lây lan đang gia tăng.

Chính phủ Ba Lan cảnh báo rằng làn sóng mới nhất này sẽ đẩy số ca mắc lên mức chưa từng thấy, gây quá tải cho hệ thống y tế. 

Thứ trưởng Kraska cảnh báo trong những ngày tới, số ca mắc ngày sẽ vượt 50.000 ca trong tuần tới. Một tuần trước, số ca mắc mới ngày chỉ hơn 16.000.

Ba Lan có tỉ lệ tiêm vaccine thấp hơn tỉ lệ trung bình của Liên minh châu Âu (EU) và các biện pháp như đeo khẩu trang tại các nơi công cộng kín thường không được tuân thủ nghiêm ngặt.

Hôm 19/1, Bộ trưởng Y tế Adam Niedzielski thông báo các viên chức nhà nước có thể chuyển sang làm việc từ xa và các doanh nghiệp tư nhân có thể làm như vậy để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.