Số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh ở nhiều nước châu Âu 

Đức ngày 27/1 thông báo số ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua đã lần đầu tiên vượt 200.000 ca trong bối cảnh nước này đang thảo luận về quy định bắt buộc tiêm vaccine. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Berlin, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Viện bệnh truyền nhiễm Robert Koch của Đức thông báo có 203.136 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, tăng 69.000 ca so với tuần trước. Tỉ lệ mắc trên 100.000 dân trong 7 ngày tăng lên 1.017, so với con số 941 của một ngày trước đó. Đức cũng ghi nhận thêm 188 ca tử vong, đưa tổng số người không qua khỏi từ đầu dịch lên 117.314.

Hiện quốc hội Đức đang tranh luận việc có nên áp đặt tiêm vaccine bắt buộc hay không. Thủ tướng Olaf Scholz ủng hộ tiêm vaccine bắt buộc đối với người trên 18 tuổi, nhưng trong chính phủ liên minh có nhiều ý kiến trái chiều. Đến nay, khoảng 75% dân số Đức đã được tiêm ít nhất 1  mũi vacine, ít hơn so với các nước như Pháp, Italy và Tây Ban Nha, nơi tỷ lệ này đạt 80%, 83% và 86%. 

* Tại Ukraine, nước này ngày 27/1 ghi nhận 321.393 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, vượt mức đỉnh điểm 27.377 ca ghi nhận ngày 4/11/2021. Tính từ đầu dịch đến nay, Ukraine có tất cả 3,95 triệu ca mắc và 99.738 ca tử vong do COVID-19.

* Cùng ngày, Cộng hòa Séc thông báo số ca mắc tăng lên mức cao mới ngày thứ 3 liên tiếp, lần đầu vượt 50.000 ca/ngày trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan mạnh. Cụ thể, ngày 27/1 nước này cho biết có 54.685 ca mắc mới, gần gấp đôi mức cao nhất cũng được ghi nhận trong tuần này. 

* Tại Nga, số ca mắc mới lên tới 88.816 ca trong ngày 27/1, đánh dấu ngày thứ 7 liên tiếp con số này tăng lên mức cao mới trong bối cảnh có thêm nhiều khu vực ghi nhận sự xuất hiện của biến thể Omicron. Giới chức Nga cũng cho biết có 665 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.