Số ca mắc mới COVID-19 tại châu Phi đang tăng ở mức cao nhất trong năm nay

Ngày 14/12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo trong tuần qua, số ca mắc mới COVID-19 tại châu Phi tăng ở mức cao nhất trong năm nay, ở mức 83%, song rất may là số ca tử vong vẫn ở mức thấp.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Tembisa, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn tuyên bố của WHO cho biết số ca mắc mới gia tăng đột biến chủ yếu là do sự lây lan của biến thể Delta và Omicron. Số ca mắc mới COVID-19 tại châu Phi đang tăng gấp đôi sau mỗi 5 ngày - khung thời gian ngắn nhất được báo cáo trong năm nay. 

Theo các chuyên gia y tế, tỷ lệ tiêm chủng thấp của châu Phi đã tạo điều kiện cho virus SARS-CoV-2 đột biến và biến thể Omicron mới lây lan. Châu lục này đã phải vật lộn để có được vaccine và đang phải đối mặt với những thách thức để phân phối, trong đó có thiếu kinh phí, nhân viên và trang thiết bị.

Theo WHO, tính đến ngày 13/12, chỉ có 20 quốc gia châu Phi đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho ít nhất 10% dân số của mình, trong đó, một số nước như Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Chad, tỷ lệ tiêm chủng chỉ ở mức dưới 1%. Tiến sĩ Matshidiso Moeti, Giám đốc WHO khu vực châu Phi, cho biết tổ chức này lạc quan một cách thận trọng rằng tỷ lệ tử vong và bệnh nặng sẽ vẫn ở mức thấp trong làn sóng lây nhiễm hiện tại, nhưng việc chậm trễ triển khai tiêm vaccine ở châu Phi có thể khiến cả 2 tỷ lệ trên có thể cao hơn nhiều.

Số liệu thống kê của WHO cho thấy trong tuần kết thúc vào ngày 12/12, châu Phi ghi nhận hơn 196.000 ca mắc mới COVID-19, tăng mạnh so với khoảng 107.000 ca của tuần trước đó, trong khi số ca tử vong giảm 19% trong cùng thời điểm. Trong làn sóng lây nhiễm thứ 4 này, trung bình khoảng 1.000 người tử vong mỗi tuần. Với tốc độ tiêm chủng hiện nay, ước tính phải đến tháng 5/2022, châu Phi mới có thể đạt tỷ lệ bao phủ tiêm chủng 40% và đạt tỷ lệ tiêm chủng 70% dân số vào tháng tháng 8/2024.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.