Số ca mắc COVID-19 giảm, nhiều địa phương ở Cà Mau trở lại vùng vàng, vùng xanh

Quyết định mới nhất của Sở Y tế tỉnh Cà Mau về công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (có hiệu lực từ ngày 10/1/2022) cho thấy, tỉnh không còn địa phương ở cấp độ dịch thuộc cấp 3 và 4.

Đây là tín hiệu tốt trong công tác phòng, chống dịch ở một tỉnh từng có số ca nhiễm trong ngày cao nhất so với cả nước.

Chú thích ảnh
Người dân Cà Mau tiêm vaccine phòng COVID-19. 

Theo đó, toàn tỉnh hiện có 95 xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch 2 và có 6 xã, phường, thị trấn cấp độ 1 gồm Tân Hải, Việt Thắng (huyện Phú Tân), Tân Tiến (huyện Đầm Dơi), Tân Ân Tây (huyện Ngọc Hiển) và Tam Giang Đông, Lâm Hải (huyện Năm Căn).

Như vậy, đối chiếu với Quy định tạm thời ‘‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19’’ trên địa bàn theo Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 8/12/2021 của UBND tỉnh Cà Mau, các cơ sở dịch vụ, hàng quán kinh doanh ăn, uống ở địa phương này được phép mở cửa trở lại sau nhiều ngày tạm dừng hoạt động để phòng dịch. Tuy nhiên, các chủ cơ sở dịch vụ, hàng quán ăn uống vẫn phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Theo Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, từ đầu tháng 1/2022 đến nay, số ca F0 ghi nhận trong ngày liên tục giảm dưới mức 1.000 ca; riêng ngày 9/1, tỉnh ghi nhận 615 ca mắc mới. Tính đến hết ngày 9/1, Cà Mau ghi nhận trên 43.300 ca mắc COVID-19, trong đó có 33.240 người được điều trị khỏi bệnh, 227 người tử vong. Cơ quan chức năng đang cách ly, điều trị gần 10.000 người.

Mặc dù, số ca mắc COVID-19 ghi nhận trong ngày ở Cà Mau trên đà giảm xuống nhưng người dân không được chủ quan, lơ là trong phòng dịch. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định, để hạn chế tình trạng dịch bệnh lây lan. Đặc biệt, người dân tích cực hưởng ứng chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 và định kỳ thực hiện test nhanh nhằm sớm phát hiện, điều trị kịp thời F0 để giảm số ca bệnh chuyển nặng và tử vong do dịch.

Đề cập vấn đề tiêm vaccine phòng COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan nhanh chóng rà soát, báo cáo số liệu tiêm kịp thời, đầy đủ, chính xác; trong đó, cần cập nhật danh sách, số liệu, xác định rõ nguyên nhân các trường hợp chưa tiêm đủ liều cơ bản.

Tính đến ngày 9/1, tỉnh có 916.950 người 12 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi, đạt trên 99%; 271.644 người người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3, đạt trên 33%.

Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.