Số ca mắc COVID-19 gia tăng ở 'vùng xanh' của Bình Dương

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, trong ngày 22/9, tỉnh ghi nhận 3.599 ca mắc mới COVID-19, phần lớn nằm trong khu phong tỏa.
Chú thích ảnh
Người dân phường "vùng xanh" Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tuy nhiên, hiện số ca mắc mới được ghi nhận tại những “vùng xanh” đang gia tăng đáng kể; riêng 6/9 huyện thị "vùng xanh" trên địa bàn tỉnh trong ngày đã phát sinh thêm 1.214 ca mắc mới. Đáng quan tâm, các “vùng xanh” gồm: thị xã Bến Cát ghi nhận 552 ca; kế đến là huyện Bàu Bàng 367 ca, thành phố "vùng xanh" Thủ Dầu Một  214 ca… Trong khi đó, một số “vùng đỏ” thuộc thị xã Tân Uyên ghi nhận 1.029 ca;  thành phố Dĩ An 727 ca.

Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 186.913 ca mắc COVID-19; 1.761 bệnh nhân tử vong.

Theo báo cáo của Sở Y tế, cùng ngày 22/9, tỉnh có thêm 3.967 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 154.545 người. Các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang điều trị 42.530 bệnh nhân.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương diễn ra ngày 22/9, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương tập trung các phương án thực hiện xét nghiệm để phát hiện sớm F0 trong cộng đồng, quản lý phù hợp, điều trị hiệu quả. Theo đó, các địa phương thống nhất với quyết tâm thực hiện tổng lực các giải pháp xét nghiệm hoàn thành trong 5 ngày tới, nhằm đến ngày 30/9 đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới hoàn toàn và không còn “vùng đỏ” nào.

Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Dương yêu cầu các địa phương phải thực hiện phong tỏa hẹp ở những điểm đỏ vùng đỏ; đồng thời mở rộng vùng xanh an toàn, không để tình trạng chặt ngoài lỏng trong.

Song song đó, trong quá trình tiến hành xét nghiệm thần tốc trong 5 ngày để bóc tách, phân loại tình trạng F0 nếu nhẹ sẽ để ở nhà, nặng sẽ chuyển đến cơ sở y tế thu dung điều trị. Tỉnh yêu cầu nơi nào chưa thực hiện Trạm Y tế lưu động phải tiến hành triển khai ngay; huy động lực lượng y tế tư nhân cùng với Trạm Y tế lưu động. Khu, cụm công nghiệp tổ chức phòng khám ngay tại doanh nghiệp, những nơi tập trung đông người lao động.

Tin, ảnh: Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.