Snowden được phép rời sân bay Nga

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 24/7 đưa tin Cơ quan Di trú Liên bang Nga đã cấp giấy tờ cho Edward Snowden cho phép anh này rời khỏi khu vực quá cảnh tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow, nơi Snowden bị kẹt lại từ tháng trước.

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 24/7 đưa tin Cơ quan Di trú Liên bang Nga đã cấp giấy tờ cho Edward Snowden cho phép anh này rời khỏi khu vực quá cảnh tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow, nơi Snowden bị kẹt lại từ tháng trước.

Snowden được phép rời sân bay Nga ảnh 1

Luật sư Anatoly thông báo về tình trạng của Snowden trước cửa sân bay Sheremetyevo. Ảnh: Russia Today

Tuy nhiên, ông Anatoly Kucherena, luật sư người Nga hỗ trợ pháp lý cho Snowden, nói rằng đến lúc này “Người lộ tin mật” vẫn chưa có kế hoạch rời Nga.


Sau khi gặp Snowden ở sân bay, nơi mà rất nhiều phóng viên đứng đợi bên ngoài với hy vọng sẽ không bỏ lỡ thời điểm Snowden rời khỏi khu vực quá cảnh, luật sư Anatoly cho biết Snowden đang làm thủ tục xin tị nạn tạm thời tại Nga. Điều này là hoàn toàn khả thi, và nếu thuận lợi, Snowden có thể ở lại Nga trong thời hạn 1 năm.


Trước đó, luật sư này cũng tiết lộ với kênh Russia Today rằng Snowden dự định sinh sống ở Nga và sẵn sàng đấu tranh để được tị nạn ở nước này. Tuy nhiên, mọi hành động tiếp theo của Snowden sẽ tùy thuộc vào tình hình thực tế. Quá trình xét đơn tị nạn của Snowden sẽ mất thời gian vì anh không biết tiếng Nga, phong tục và luật pháp của Nga.


Trong khi đó, các quan chức nhập cư Nga vẫn đang chính thức hóa đơn xin tị nạn mà Snowden nộp từ 16/7 và cho biết quá trình này có thể mất khoảng 1 tuần. Sau đó, Snowden sẽ nhận được một giấy xác nhận rằng đơn của mình đang được xem xét. Một khi có trong tay giấy xác nhận này, Snowden có thể rời khu vực quá cảnh và tìm một nơi ở trong lãnh thổ Nga trong lúc chờ xét đơn.


TH - Nhật Huy

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.