Snowden “đánh tiếng” xin tị nạn ở Aixơlen

Mặc dù vẫn mai danh ẩn tích tại Hồng Công (Trung Quốc) nhưng Edward Snowden, người tiết lộ chương trình giám sát Internet tuyệt mật của Mỹ, vẫn tiếp tục với kế hoạch định sẵn của mình: Xin tị nạn ở Aixơlen thông qua sự giúp đỡ từ WikiLeaks - một tổ chức chuyên tiết lộ thông tin mật.

Mặc dù vẫn mai danh ẩn tích tại Hồng Công (Trung Quốc) nhưng Edward Snowden, người tiết lộ chương trình giám sát Internet tuyệt mật của Mỹ, vẫn tiếp tục với kế hoạch định sẵn của mình: Xin tị nạn ở Aixơlen thông qua sự giúp đỡ từ WikiLeaks - một tổ chức chuyên tiết lộ thông tin mật.

Snowden “đánh tiếng” xin tị nạn ở Aixơlen ảnh 1

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng ở Hồng Công đăng ảnh Snowden ngày 18/6.

Trong một bài báo trên tờ Frettabladid của Aixơlen, phát ngôn viên của WikiLeaks đồng thời là một nhà báo điều tra ở Aixơlen, ông Kristinn Hrafnsson, viết rằng một người trung gian đã thay mặt Snowden gặp ông hôm 12/6, nhờ ông “đánh tiếng” với chính phủ Aixơlen, đất nước nổi tiếng khuyến khích tự do Internet, rằng anh ta muốn tị nạn ở nước này. Chính phủ Aixơlen cũng xác nhận đã nhận được thông điệp từ ông Hrafnsson nhưng từ chối tiết lộ liệu họ có cho Snowden tị nạn hay không.


Trong khi đó, ngày 18/6, giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), ông Keith Alexander, và phó giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) Sean Joyce đã điều trần trước quốc hội. Ông Alexander tuyên bố rằng các chương trình giám sát của NSA đã ngăn chặn được hơn 50 vụ tấn công khủng bố ở hơn 20 quốc gia mà phần lớn là nhờ sự hỗ trợ của chương trình giám sát liên lạc qua Internet của người nước ngoài. Còn số âm mưu bị ngăn chặn trong lòng nước Mỹ chỉ khoảng 10 vụ. Còn theo ông Joyce, điển hình là vụ bắt giữ Najibullah Zazi, kẻ định đánh bom hệ thống xe điện ngầm ở New York năm 2009.


Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.