Slovenia chỉ trích việc EU thắt chặt kiểm soát biên giới

Ngày 9/4, Thủ tướng Slovenia Miro Cerar cho rằng công tác kiểm tra nghiêm ngặt hơn mới được đưa ra gần đây tại các khu vực biên giới tiếp giáp với vùng bên ngoài lãnh thổ Liên minh châu Âu (EU) nhằm ngăn chặn những đối tượng tình nghi là chiến binh Hồi giáo từ Iraq và Syria là "không chấp nhận được" và cần phải sửa đổi.
Slovenia chỉ trích việc EU thắt chặt kiểm soát biên giới ảnh 1

Thủ tướng Slovenia Miro Cerar. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Cerar nhấn mạnh việc thực hiện chỉ thị này của EU trên đường biên giới với Croatia đã gây ra tình trạng hoàn toàn không thể chịu đựng nổi trong những ngày vừa qua. Ông Cerar cho biết ông đã trao đổi với người đồng cấp Croatia Andrej Plenkovic hôm 8/4 và hai bên đã nhất trí rằng tình hình hiện nay là "không chấp nhận được". Theo ông, Slovenia và Croatia sẽ đề xuất lên Ủy ban châu Âu để thay đổi quy định này một cách hợp lý sớm nhất có thể.

Từ ngày 7/4, các quốc gia EU đã bắt đầu tiến hành công tác kiểm tra có hệ thống tại các khu vực biên giới tiếp giáp với vùng bên ngoài của khu vực miễn thị thực Schengen nhằm đối phó với việc "các chiến binh Hồi giáo nước ngoài" quay trở về từ Iraq và Syria. Theo quy định này, các công dân buộc phải trình hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân để cơ quan chức năng xác minh nhằm tránh trường hợp các đối tượng làm giả hoặc trộm cắp giấy tờ. 

Công dân EU cũng phải trải qua một quá trình kiểm tra những dữ liệu ở các cấp độ quốc gia, châu lục và quốc tế để đảm bảo họ không phải là đối tượng "có vấn đề". Quy định này đã khiến cho giao thông hỗn loạn trong suốt dịp cuối tuần tại khu vực biên giới Slovenia - Croatia, một điểm trung chuyển quan trọng của cái gọi là đường mòn di cư Balkan, vốn đã ngừng hoạt động vào năm 2016.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.