Lãnh đạo Nga, Slovenia hy vọng tìm giải pháp cho khủng hoảng Ukraine​

Trong cuộc hội đàm diễn ra vào ngày 10/2 tại Moskva, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Slovenia Borut Pahor đã bày tỏ hy vọng rằng tình hình tại miền Đông Ukraine sẽ được giải quyết.
Lãnh đạo Nga, Slovenia hy vọng tìm giải pháp cho khủng hoảng Ukraine​ ảnh 1

Binh sĩ quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với các tay súng li khai gần Avdeevka ngày 18/6/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Medvedev cho hay, Nga có quan hệ tốt với Slovenia và Moskva sẽ nỗ lực hết mình để phát triển quan hệ song phương.

Về phần mình, Tổng thống Slovenia lưu ý rằng việc ổn định tình hình tại miền Đông Ukraine sẽ góp phần phát triển các mối quan hệ và tin tưởng rằng điều này là có thể đạt được xuất phát từ mong muốn của hai bên.

Liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, ông Borut Pahor nêu rõ: "Việc rút các loại vũ khí là bước đầu tiên để giải quyết khủng hoảng Ukraine. Sau đó, có thể mở rộng các cuộc hòa đàm như một phần trong các thỏa thuận Minsk".

Trong khi đó, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các thỏa thuận Minsk làm cơ sở để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) sẽ dần được cải thiện.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.