Ukraine sắp tập trận đạn thật với tên lửa Buk sát Crimea

Ukraine sẽ tập trận bắn đạn thật từ hệ thống tên lửa đất đối không Buk-M1 ở khu vực tỉnh Kherson, sát với vùng Crimea đã sáp nhập vào Nga.
Ukraine sắp tập trận đạn thật với tên lửa Buk sát Crimea ảnh 1

Tên lửa Buk trong một cuộc diễu binh ở Kiev, Ukraine. Ảnh: Getty Images

Đó là tuyên bố đưa ra tại cuộc họp báo ngày 10/2 của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Dmitry Gutsuliak

Theo hãng tin TASS (Nga), ông Gutsuliak không cho biết thời gian cụ thể của cuộc tập trận nhưng khẳng định: "Khoảng 50 cuộc tập trận chiến thuật đã được lên kế hoạch, với sự tham gia của các đơn vị, tiểu đoàn, trung đoàn cơ bản; 25 cuộc tập trận chiến thuật với tên lửa giàn đất đối không Buk-M1, và khoảng 35 cuộc thao diễn của  các đơn vị hậu cần nhằm đảm bảo sự phối hợp giữa các đơn vị tên lửa phòng không".

Theo quan chức này, các cuộc bắn thử từ Buk-M1 sẽ được thực hiện tại trường bắn “Yagorlyk” của tỉnh Kherson, giáp với Crimea ở hướng Bắc.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết Bộ này đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chiến thuật về phóng thiết bị bay trinh sát không người lái.

Ngoài ra, "các đơn vị phòng không S-300 của Ukraine sẽ tham gia tập trận bắn đạn thật chiến thuật trong cuộc tập trận đa quốc gia Saber Guardian 2017 tại trường bắn Shabla ở Bugalria".

P.L

Dành cho bạn

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.