Slovakia thông báo quyết định quan trọng về Ukraine với Tổng Thư ký NATO

Đây là một quyết định chắc chắn sẽ khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm thấy thất vọng, nhất là trong bối cảnh xung đột Israel - Hamas được dự báo sẽ làm nguồn cung vũ khí cho Kiev ít đi.
Chú thích ảnh
Đoàn Bộ Quốc phòng Slovakia hội đàm (bên phải) với quan chức NATO. Ảnh: APA

Ngày 14/11 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia, ông Robert Kaliniak, đã thông báo cho Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg rằng đất nước của ông sẽ không cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine nữa.

Hãng thông tấn Nga TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Slovakia cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia, ông Robert Kaliniak đã gặp Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, tại Brussels.

Trong cuộc gặp, ông Kaliniak đã thông báo cho ông Stoltenber về việc Slovakia chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine từ các kho của lực lượng vũ trang nước này.

Các đối tác NATO của nước này tôn trọng quyết định của Nội các mới thành lập ở Slovakia.

Tuy nhiên, theo tuyên bố, Slovakia vẫn tiếp tục cung cấp cho Ukraine một loạt viện trợ nhân đạo cũng như hỗ trợ kỹ thuật mà việc sử dụng chúng không gây ra chết người.

Chính quyền mới ở Slovenia cũng không ngăn cản các nhà thầu quân sự tư nhân nước này cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev.

TASS cho hay quyết định ngừng viện trợ quân sự nhà nước cho Ukraine được đưa ra bởi Chính phủ của Thủ tướng Slovakia Robert Fico, người nhậm chức vào ngày 25/10.

Quyết định này cho thấy ông Fico đang thực hiện đúng tuyên bố khi tranh cử là dưới sự lãnh đạo của ông, Slovakia sẽ cung cấp "không một viên đạn nào" cho Ukraine.

Đây là vấn đề đáng chú ý bởi việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine đã giúp Kiev đạt được thành công quân sự hạn chế trong các cuộc phản công mùa hè.

Hơn nữa, sự “hụt hơi” của nguồn cung này lại diễn ra trong bối cảnh xung đột Israel - Hamas đã vượt xung đột Ukraine – Nga và trở thành tâm điểm chú ý của thế giới.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.