Slovakia ký thỏa thuận chuyển khí đốt cho Ukraine

Slovakia và Ukraine đã ký một thỏa thuận cho phép Liên minh châu Âu (EU) chuyển một lượng khí đốt hữu hạn cho Ukraine mặc dù lượng khí đốt này ít hơn do với kỳ vọng của Kiev nhằm giảm bớt khó khăn do bị Nga cắt nguồn cung ứng mặt hàng này.

Ngày 28/4, Slovakia và Ukraine đã ký một thỏa thuận cho phép Liên minh châu Âu (EU) chuyển một lượng khí đốt hữu hạn cho Ukraine mặc dù lượng khí đốt này ít hơn do với kỳ vọng của Kiev nhằm giảm bớt khó khăn do bị Nga cắt nguồn cung ứng mặt hàng này.

Các quan chức Ủy ban châu Âu cho biết theo thỏa thuận, Slovakia sẽ điều chỉnh kỹ thuật đối với một đường ống dẫn khí đốt cũ không dùng tới để vận chuyển khoảng 8 tỷ m3 khí đốt cho Ukraine bắt đầu từ mùa Thu này. 

Ukraine, tiêu thụ khoảng 55 tỷ m3 khí đốt/năm, đã theo đuổi một giải pháp kỹ thuật khác nhằm có được lượng khí đốt lớn hơn, song Slovakia kiên định với ý kiến trên do lo ngại sẽ vi phạm các hợp đồng với tập đoàn khí đốt Gasprom của Nga.

T.N

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.