Sinh viên Việt Nam tham dự "Sáng kiến Tài năng Lãnh đạo trẻ Hitachi"

4 sinh viên xuất sắc nhất, gồm Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Vũ Nhật Anh,Nguyễn Thanh Nguyệt Minh, Đoàn Phương Thảo sẽ đại diện Việt Nam tham dự "Chương trình Sáng kiến Tài năng Lãnh đạo trẻ Hitachi lần thứ 12" (HYLI), sẽ diễn ra tại Băngcốc (Thái Lan) từ ngày 1 - 5/7/2013.

4 sinh viên xuất sắc nhất, gồm Nguyễn Ngọc Linh (Học viện Ngoại giao Việt Nam), Nguyễn Vũ Nhật Anh,Nguyễn Thanh Nguyệt Minh (Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP Hồ Chí Minh), Đoàn Phương Thảo (Đại học Ngoại thương Hà Nội) sẽ đại diện Việt Nam tham dự "Chương trình Sáng kiến Tài năng Lãnh đạo trẻ Hitachi lần thứ 12" (HYLI), sẽ diễn ra tại Băngcốc (Thái Lan) từ ngày 1 - 5/7/2013.


"Chương trình Sáng kiến Tài năng Lãnh đạo trẻ Hitachi lần thứ 12" (HYLI) sẽ có sự tham gia của các nhà lãnh đạo đến từ các khu vực nhà nước, tư nhân và các học giả nổi tiếng trong khu vực. Đến với diễn đàn, các diễn giả và đại biểu sinh viên sẽ cùng nhau thảo luận về các chủ đề liên quan đến kinh tế và hạ tầng xã hội trong khu vực, nhằm tạo tiền đề cho các sinh viên tham gia chương trình bàn bạc và đề xuất phương án giải quyết những vấn đề nổi cộm trong các lĩnh vực này. Chủ đề của chương trình HYLI lần thứ 12 này sẽ là "Lộ trình trước mắt: Vai trò của ASEAN đối với nền kinh tế châu Á và toàn cầu".


Được Tập đoàn Hitachi khởi xướng từ năm 1996, chương trình HYLI đã thành công trong việc quy tụ những sinh viên sáng giá và tài năng nhất châu Á. Mỗi năm, 4 sinh viên dưới 28 tuổi xuất sắc nhất sẽ đại diện cho quốc gia của mình tham dự chương trình. Hiện nay, chương trình có sự góp mặt của 7 quốc gia là Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, Xinhgapo, Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản.

P.V

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.