Sinh viên Vênêxuêla đầu tiên nhận bằng cử nhân tiếng Việt

Ngày 11/11 tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao bằng tốt nghiệp cho Jean Carlos Zambrano, sinh viên người Vênêxuêla đầu tiên tốt nghiệp khoa Văn học và tiếng Việt trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Ngày 11/11 tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao bằng tốt nghiệp cho Jean Carlos Zambrano, sinh viên người Vênêxuêla đầu tiên tốt nghiệp khoa Văn học và tiếng Việt trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.


Đại sứ Vênêxuêla tại Việt Nam Jorge Rodón Uzcátegui, lãnh đạo nhà trường và đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam- Vênêxuêla đã tới dự buổi lễ.


Đại sứ Rodón Uzcátegui hoan nghênh nỗ lực trong học tập của Carlos Zambrano và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Vênêxuêla sẽ có thêm nhiều sinh viên theo học chuyên ngành ngôn ngữ Việt. Ông cũng hi vọng hai nước có thể tiến tới thiết lập các trung tâm nghiên cứu về văn hóa của mỗi quốc gia


Phó hiệu trưởng Nguyễn Văn Kim đã chúc mừng cử nhân Carlos Zambrano và nhấn mạnh đây là một sự kiện ngoại giao và giáo dục rất có ý nghĩa. Ông mong muốn Carlos Zambrano sẽ đóng góp tích cực vào việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị Vênêxuêla- Việt Nam.


Về phần mình, Carlos Zambrano đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo và các bạn, đối với đất nước Việt Nam đã cho anh cơ hội rèn luyện và học tập tiếng Việt. Anh cam kết sẽ quyết tâm thực hiện sứ mệnh làm bền chặt thêm tình đoàn kết vốn có giữa hai dân tộc.


Sau 5 năm học tập tại Việt Nam, hiện Carlos Zambrano đã rất thành thạo tiếng Việt và hiểu biết khá sâu sắc về văn hóa, lịch sử, đất nước và con người Việt Nam.

Hồng Hoa

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.