Sinh viên sư phạm đặt vấn đề lương giáo viên với lãnh đạo Chính phủ

Ngày 23/10, sinh viên, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã có buổi giao lưu với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhân dịp khai giảng năm học 2020 - 2021.

Mở đầu buổi giao lưu, sinh viên, giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội đặt các vấn đề như: Lương giáo viên sẽ được cải thiện như thế nào trong thời gian tới; điều kiện phòng thí nghiệm cần được nâng cấp; ĐH Sư phạm cần được công nhận là Đại học trọng điểm.      

Chú thích ảnh
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ cùng các giảng viên và sinh viên trong buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Về vấn đề lương giáo viên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) không có quyền quyết định lương. Để quyết định mức lương có hội đồng rất lớn mà đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ.      

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: Theo lịch trình, lộ trình đổi mới lương sẽ thực hiện từ năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chương trình này chậm lại. Việt Nam như mọi năm đều cố gắng tăng trưởng là 6%, năm nay đặt mục tiêu là 7%. Nhưng trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, nếu tình hình từ nay đến cuối năm ổn định mức tăng trưởng là 2% thì mới có thể tính đến mức lương mới.

“Lương mới hiện nay vẫn chưa được công khai. Nhưng tôi xin chia sẻ, lương mới có khởi điểm cao hơn hiện nay. Dự kiến lương giáo viên mới ra trường lúc đó tương đồng với ngành khác, thay vì hơn 3 triệu/tháng như hiện nay, lúc đó là 6 triệu đồng/tháng. Muốn thế nền kinh tế nhất định phải tăng trưởng, phát triển mới có tiền cải cách lương”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.      

Trước câu hỏi của sinh viên về điều kiện phòng thí nghiệm còn chưa đáp ứng nhu cầu học tập, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, mong muốn này là chính đáng và nhà nước phải chú ý. Tuy nhiên, muốn đầu tư phải có kinh phí.     

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, Chính phủ sẽ tiếp tục đầu tư nhưng chúng ta phải rất sáng tạo, tiền ít nhưng vẫn làm tốt. Cụ thể, dụng cụ thí nghiệm và đồ dùng dạy học là vấn đề rất cần quản lý tốt để tiết kiệm. Rất nhiều thí nghiệm mô phỏng được, nhất là những thí nghiệm bậc phổ thông… Như thế đất nước ta mới đi nhanh được.      

Nhìn ra được những điều mà sinh viên, giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội “kêu” như :Sau một thời gian dài ĐH Sư phạm Hà Nội không được ngân sách rót tiền xây dựng trường học, ký túc xá cũ, phòng thí nghiệm kém... Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết đã có chỉ đạo trường và Bộ GD&ĐT chuẩn bị dự án. Từ đó cùng với Bộ Kế hoạc và Đầu Tư, Bộ Kế hoạch Tài chính làm thủ tục.      

Vấn đề về lương giáo viên, trường đại học trọng điểm không phải là vấn đề đầu tiên ĐH Sư phạm Hà Nội đặt ra. Trong khi đó, một tin vui với sinh viên sư phạm là năm học tới, mỗi sinh viên sư phạm sẽ được hỗ trợ mức 3,63 triệu đồng/tháng, bên cạnh mức hỗ trợ học phí. Đây mà mức mà nhiều sinh viên ở các ngành khác mơ ước. Do đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi tới thông điệp tới sinh viên, giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội về việc nỗ lực không ngừng nghỉ trong những điều kiện đất nước còn nghèo, còn khó khăn. 

Lê Vân/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.